Chồng treo cổ tự tử, vợ nằm bất động trên nền nhà

Người vợ nằm bất tỉnh trên nền nhà, còn người chồng được phát hiện trong tư thế treo cổ.

Chồng treo cổ tự tử, vợ nằm bất động trên nền nhà - 1

Người dân tập trung trước nhà xem sự việc rất đông

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h15, tại kiệt 28 đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Dung (SN 1977) và anh Phan Tấn Lực (SN 1973), trú tại kiệt 28 đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Theo người dân xung quanh, khi gia đình và người dân mở cửa vào thì phát hiện chị Dung nằm bất động trong nhà, trong khi người chồng đang trong tư thế treo cổ. Người nhà đã đưa chị Dung đi cấp cứu nhưng chị cũng tử vong sau đó.

Nhiều hàng xóm cho biết, vợ chồng anh Lực và chị Dung có hai đứa con nhỏ. Do mâu thuẫn, hai người đã ly dị nhau nhưng do còn tình cảm nên họ vẫn sống chung với nhau. Hằng ngày 2 vợ chồng mưu sinh bằng nghề bán sữa đậu nành trên vỉa hè đường Nguyễn Lương Bằng.

Ngay sau sự việc xảy ra, nhận được tin báo, Công an quận Liên Chiểu đã nhanh chóng có mặt để tiếp nhận hiện trường và khám nghiệm tử thi. Nhiều người dân hiếu kỳ cũng tập trung theo dõi vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN