Choáng ngợp cây bồ đề mạ vàng nặng hơn 1 tấn, trị giá hàng chục tỷ đồng

Sự kiện: Tết Giáp Thìn 2024

Cây bồ đề được làm bằng hợp kim đồng, mạ vàng 24k, cao 3,6m, đang được trưng bày tại một showroom ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, một showroom trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) trưng bày nhiều loại vật phẩm phong thuỷ, trang trí Tết được mạ vàng sáng bóng. Trong đó nổi bật là cây bồ đề được làm bằng hợp kim đồng, mạ vàng 24k, cao 3,6m.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, một showroom trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) trưng bày nhiều loại vật phẩm phong thuỷ, trang trí Tết được mạ vàng sáng bóng. Trong đó nổi bật là cây bồ đề được làm bằng hợp kim đồng, mạ vàng 24k, cao 3,6m.

Theo đại diện showroom, cây bồ đề được thực hiện với ý nghĩa mang lại cảm giác bình yên, thanh tịnh và mang lại may mắn.

Theo đại diện showroom, cây bồ đề được thực hiện với ý nghĩa mang lại cảm giác bình yên, thanh tịnh và mang lại may mắn.

Choáng ngợp cây bồ đề mạ vàng nặng hơn 1 tấn, trị giá hàng chục tỷ đồng - 3

Tác phẩm được đặt tên “Bồ đề vĩ đại cát tường” này nặng 1.168kg, gồm phần tán, cành và thân. Trong Phật giáo, bồ đề là một loài cây mang ý nghĩa thiêng liêng, biểu tượng của Đức Phật và sự chứng ngộ Phật quả.

Tác phẩm được đặt tên “Bồ đề vĩ đại cát tường” này nặng 1.168kg, gồm phần tán, cành và thân. Trong Phật giáo, bồ đề là một loài cây mang ý nghĩa thiêng liêng, biểu tượng của Đức Phật và sự chứng ngộ Phật quả.

Phần thân cây được ghép từ các khối, bên cạnh gốc cây là tượng Phật cao hơn 1m được làm cùng chất liệu.

Phần thân cây được ghép từ các khối, bên cạnh gốc cây là tượng Phật cao hơn 1m được làm cùng chất liệu.

Phần tán cây rộng 3,9m với 26 cành chính và 447 cành phụ uốn lượn đều xung quanh.

Phần tán cây rộng 3,9m với 26 cành chính và 447 cành phụ uốn lượn đều xung quanh.

Toàn bộ cây bồ đề mạ vàng “có một không hai” này có đến 4.600 lá, bao trùm cả một không gian showroom.

Toàn bộ cây bồ đề mạ vàng “có một không hai” này có đến 4.600 lá, bao trùm cả một không gian showroom.

Những lá bồ đề được làm thủ công tinh xảo, đường nét như cây thật. Được biết, cây bồ đề mạ vàng được trưng bày tại showroom gần 2 tháng nay.

Những lá bồ đề được làm thủ công tinh xảo, đường nét như cây thật. Được biết, cây bồ đề mạ vàng được trưng bày tại showroom gần 2 tháng nay.

Theo quản lý showroom, để hoàn thành cây bồ đề, hàng chục nghệ nhân, công nhân tại xưởng ở Bình Dương phải mất 6 tháng chế tác, sản xuất. Uớc tính tác phẩm phong thuỷ hiếm có này có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Theo quản lý showroom, để hoàn thành cây bồ đề, hàng chục nghệ nhân, công nhân tại xưởng ở Bình Dương phải mất 6 tháng chế tác, sản xuất. Uớc tính tác phẩm phong thuỷ hiếm có này có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Ngoài ra, dịp Tết Nguyên đán năm nay, đơn vị này còn chế tác cây hoa đào được làm bằng chất liệu hợp kim đồng mạ vàng, có chiều cao 2,6m, rộng 1,6m. Theo đại diện đơn vị thực hiện, quá trình hoàn thiện tác phẩm này đòi hỏi nhiều công đoạn, từ việc lên ý tưởng, thiết kế 3D, tạo khuôn, gia công cơ khí, mạ vàng... Cây đào độc đáo này được 21 người thợ, nghệ nhân dành hơn 6 tháng để thực hiện.

Ngoài ra, dịp Tết Nguyên đán năm nay, đơn vị này còn chế tác cây hoa đào được làm bằng chất liệu hợp kim đồng mạ vàng, có chiều cao 2,6m, rộng 1,6m. Theo đại diện đơn vị thực hiện, quá trình hoàn thiện tác phẩm này đòi hỏi nhiều công đoạn, từ việc lên ý tưởng, thiết kế 3D, tạo khuôn, gia công cơ khí, mạ vàng... Cây đào độc đáo này được 21 người thợ, nghệ nhân dành hơn 6 tháng để thực hiện.

Choáng ngợp cây bồ đề mạ vàng nặng hơn 1 tấn, trị giá hàng chục tỷ đồng - 11

Cây hoa đào được mạ 12 lượng vàng, trong đó chất liệu hoa pha 30% đồng đỏ và 70% vàng để tạo ra màu phù hợp với màu hồng của cây hoa đào. Hoa thiết kế theo truyền thống hoa đào 5 cánh kép 2 tầng, biểu trưng cho ngũ phúc kép của người Việt, mang đến hạnh phúc, bình an được nhân đôi. Sau khi mạ vàng, cây đào được mạ lên lớp nano để bảo vệ lớp vàng, chống bào mòn theo thời gian. Cây có giá trị 1,3 tỷ đồng.

Cây hoa đào được mạ 12 lượng vàng, trong đó chất liệu hoa pha 30% đồng đỏ và 70% vàng để tạo ra màu phù hợp với màu hồng của cây hoa đào. Hoa thiết kế theo truyền thống hoa đào 5 cánh kép 2 tầng, biểu trưng cho ngũ phúc kép của người Việt, mang đến hạnh phúc, bình an được nhân đôi. Sau khi mạ vàng, cây đào được mạ lên lớp nano để bảo vệ lớp vàng, chống bào mòn theo thời gian. Cây có giá trị 1,3 tỷ đồng.

Hiện tại, đơn vị này cũng đang trưng bày nhiều cây mai bằng đồng mạ vàng có kích thước khác nhau. Trong đó, 2 cây mai vàng bằng đồng mạ vàng dáng Rồng và dáng Trực được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam. Hai cây mai có tổng cộng hơn 8.000 bông và nụ, có giá trị 6 và 6,8 tỷ đồng. Mỗi bông hoa gồm 5 cánh, đại diện cho ngũ phúc: Hạnh Phúc, May Mắn, Trường Thọ, Thành Công và Hòa Bình.

Hiện tại, đơn vị này cũng đang trưng bày nhiều cây mai bằng đồng mạ vàng có kích thước khác nhau. Trong đó, 2 cây mai vàng bằng đồng mạ vàng dáng Rồng và dáng Trực được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam. Hai cây mai có tổng cộng hơn 8.000 bông và nụ, có giá trị 6 và 6,8 tỷ đồng. Mỗi bông hoa gồm 5 cánh, đại diện cho ngũ phúc: Hạnh Phúc, May Mắn, Trường Thọ, Thành Công và Hòa Bình.

Theo đại diện đơn vị thực hiện, năm nay, các cây đào, mai lớn sẽ được trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ vào dịp Tết Nhâm Thìn (từ 25 - mồng 3 Tết) và hội chợ hoa xuân tại Hà Nội cho người dân và du khách chiêm ngưỡng.

Theo đại diện đơn vị thực hiện, năm nay, các cây đào, mai lớn sẽ được trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ vào dịp Tết Nhâm Thìn (từ 25 - mồng 3 Tết) và hội chợ hoa xuân tại Hà Nội cho người dân và du khách chiêm ngưỡng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lam ([Tên nguồn])
Tết Giáp Thìn 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN