Chợ thuốc lớn nhất miền Bắc đồng loạt treo biển “không bán khẩu trang, đừng hỏi”

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Giữa “tâm bão” virus Corona, các quầy tại chợ thuốc Hapulico Hà Nội đồng loạt treo biển “không bán khẩu trang, không bán nước rửa tay khô vì không có nhà cung cấp và hiện không đầu cơ, tích lũy”.

Sáng nay (3/2), theo ghi nhận tại chợ thuốc Hapulico Hà Nội (chợ thuốc lớn nhất miền Bắc) trên đường Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội), hàng chục quầy thuốc đều đồng loạt đặt biển “không bán khẩu trang, không bán nước rửa tay khô”.

Sáng nay (3/2), theo ghi nhận tại chợ thuốc Hapulico Hà Nội (chợ thuốc lớn nhất miền Bắc) trên đường Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội), hàng chục quầy thuốc đều đồng loạt đặt biển “không bán khẩu trang, không bán nước rửa tay khô”.

Trước đó, ngày 31/1, hàng trăm người đã đổ xô đến chợ thuốc này, chen nhau mua khẩu trang, nước rửa tay khô mặc dù mức giá mặt hàng này đã bị tiểu thương đẩy lên cao hơn so với giá thông thường. Ngay sau đó, đội quản lý thị trường số 1 đã phát hiện và quyết định xử phạt 5 quầy thuốc bán khẩu trang không có bảng niêm yết giá, tăng giá khẩu trang từ 17.000 đồng/hộp lên cao gấp hàng chục lần.

Trước đó, ngày 31/1, hàng trăm người đã đổ xô đến chợ thuốc này, chen nhau mua khẩu trang, nước rửa tay khô mặc dù mức giá mặt hàng này đã bị tiểu thương đẩy lên cao hơn so với giá thông thường. Ngay sau đó, đội quản lý thị trường số 1 đã phát hiện và quyết định xử phạt 5 quầy thuốc bán khẩu trang không có bảng niêm yết giá, tăng giá khẩu trang từ 17.000 đồng/hộp lên cao gấp hàng chục lần.

Ngay sau khi bị kiểm tra và xử phạt, chợ thuốc vẫn hoạt động bình thường. Điểm khác thường so với trước đó là các quầy thuốc đồng loạt đặt biển “không bán khẩu trang, nước rửa tay”.

Ngay sau khi bị kiểm tra và xử phạt, chợ thuốc vẫn hoạt động bình thường. Điểm khác thường so với trước đó là các quầy thuốc đồng loạt đặt biển “không bán khẩu trang, nước rửa tay”.

Khi được hỏi về việc mua khẩu trang, dung dịch nước rửa tay khô, chủ quầy thuốc nói: "Nhìn biển là biết". Theo đó, quầy thuốc có biển ghi “không bán khẩu trang, không bán nước rửa tay khô vì quầy không còn nhà cung cấp và hiện không đầu cơ, tích lũy”.

Khi được hỏi về việc mua khẩu trang, dung dịch nước rửa tay khô, chủ quầy thuốc nói: "Nhìn biển là biết". Theo đó, quầy thuốc có biển ghi “không bán khẩu trang, không bán nước rửa tay khô vì quầy không còn nhà cung cấp và hiện không đầu cơ, tích lũy”.

Hầu hết các tấm biển đều yêu cầu người mua không hỏi mua khẩu trang và nước rửa tay khô. Đây là hai mặt hàng người dân tìm kiếm mua nhiều vì dịch do virus Corona đang diễn biến phức tạp.

Hầu hết các tấm biển đều yêu cầu người mua không hỏi mua khẩu trang và nước rửa tay khô. Đây là hai mặt hàng người dân tìm kiếm mua nhiều vì dịch do virus Corona đang diễn biến phức tạp.

Những người hỏi mua khẩu trang và nước rửa tay đều bị các chủ cửa hàng, nhân viên bán hàng từ chối trả lời, thậm chí họ còn tỏ ra khó chịu với khách hàng.

Những người hỏi mua khẩu trang và nước rửa tay đều bị các chủ cửa hàng, nhân viên bán hàng từ chối trả lời, thậm chí họ còn tỏ ra khó chịu với khách hàng.

"Trắng" khẩu trang, “trắng” nước rửa tay khô, trong khi nhu cầu của người dân lớn vì thế các quầy thuốc này treo biển để tránh bị hỏi.

"Trắng" khẩu trang, “trắng” nước rửa tay khô, trong khi nhu cầu của người dân lớn vì thế các quầy thuốc này treo biển để tránh bị hỏi.

Nhiều khách hàng đến đây cho rằng, các hiệu thuốc bán khẩu trang với giá cũ không lãi được bao nhiêu nên đồng loạt không nhập khẩu trang về kinh doanh nữa.

Nhiều khách hàng đến đây cho rằng, các hiệu thuốc bán khẩu trang với giá cũ không lãi được bao nhiêu nên đồng loạt không nhập khẩu trang về kinh doanh nữa.

Chợ thuốc lớn nhất miền Bắc đồng loạt treo biển “không bán khẩu trang, đừng hỏi” - 9

Các biển báo hết khẩu trang đồng loạt được đặt tại các quầy thuốc.

Các biển báo hết khẩu trang đồng loạt được đặt tại các quầy thuốc.

Chợ thuốc lớn nhất miền Bắc đồng loạt treo biển “không bán khẩu trang, đừng hỏi” - 11

Khi trong chợ đề biển “không bán” thì ngoài cổng chợ, rất nhiều thùng hàng khẩu trang chuẩn bị được đưa lên ô tô đưa về các tỉnh.

Khi trong chợ đề biển “không bán” thì ngoài cổng chợ, rất nhiều thùng hàng khẩu trang chuẩn bị được đưa lên ô tô đưa về các tỉnh.

Với khoảng 100 quầy thuốc, di chuyển thang cuốn, thang máy, xe chở hàng, Hapulico là chợ thuốc lớn nhất Hà Nội với đa dạng các mặt hàng như thuốc, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế. Tuy nhiên, hiện giờ “vắng bóng” mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay khô.

Với khoảng 100 quầy thuốc, di chuyển thang cuốn, thang máy, xe chở hàng, Hapulico là chợ thuốc lớn nhất Hà Nội với đa dạng các mặt hàng như thuốc, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế. Tuy nhiên, hiện giờ “vắng bóng” mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay khô.

Nguồn: [Link nguồn]

Bán khẩu trang với giá ”cắt cổ” tại chợ thuốc Hapulico

Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp là cá nhân, cửa hàng găm khẩu trang bán với giá gấp 4, 5 lần tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN