Chó cưng thả rông ở trung tâm Sài Gòn bị bắt vào lồng trong “chớp mắt”

Sự kiện: Thời sự

Nhiều chú chó chạy rông, không bịt mõm ở khu vực trung tâm Sài Gòn bị đoàn liên ngành quận 1, TP.HCM bắt giữ.

Chó cưng thả rông ở trung tâm Sài Gòn bị bắt vào lồng trong “chớp mắt” - 1

Chó chạy rông ở quận trung tâm bị lực lượng chức năng bắt giữ sáng 15.8

Sáng 15.8, lực lượng liên ngành gồm Đội trật tự đô thị quận 1, TP.HCM và Chi cục Thú y TP.HCM phối hợp cùng nhau đi bắt chó chạy rông trên địa bàn quận.

Tại khu vực đường Hoàng Sa, một chú chó chạy rông không bịt mõm bị đoàn liên ngành bắt bỏ vào lồng. Nhiều người dân đang thả chó gần đó hốt hoảng ôm vật nuôi chạy vào trong nhà.

Trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phát hiện hai con chó thả rông, không rọ mõm đoàn liên ngành đã quăng dây bắt trong tích tắc. Cả hai con chó đều được bắt chưa tới 30 giây.

Chó cưng thả rông ở trung tâm Sài Gòn bị bắt vào lồng trong “chớp mắt” - 2

Đoàn liên ngành ra quân bắt chó chạy rông ở khu vực quận 1

Một số người thấy lực lượng liên ngành bắt chó bỏ vào lồng đều tỏ ra ủng hộ việc xử lý chó chạy rông nhưng nói: “Thương các “bé” quá, không biết chủ của các “bé” có biết không?”.

Sau hơn 2 giờ ra quân, đoàn liên ngành đã bắt được 5 con chó và chở về lưu giữ ở 31 Mai Thị Lựu (quận1).Tại đây, chó sẽ được chăm sóc, cho ăn uống, khi chủ đến nhận ngoài đóng phạt phải đóng thêm 50.000 đồng tiền chăm sóc.

Tới nhận chó, anh Trường Nhật cho biết sáng nay khi chó vừa xổng chạy ra ngoài thì bị bắt giữ. “Mình biết để chó chạy ra ngoài đường là sai nhưng chấp nhận đóng phạt rồi đưa về trông coi cẩn thận hơn”.

Với hai lỗi thả rông chó và không có chứng nhận chích ngừa, anh Nhật sẽ nhận mức phạt dự kiến 1,4 triệu đồng.

Chó cưng thả rông ở trung tâm Sài Gòn bị bắt vào lồng trong “chớp mắt” - 3

Nhiều chú chó bị bắt bỏ vào lồng

Về mức phạt, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 cho biết với chó thả rông, không rọ mõm, chích ngừa, buộc xích khi ra nơi công cộng thì chủ vật nuôi bị phạt 600.000-800.000 đồng; để vật nuôi phóng uế bị phạt 100.000-300.000 đồng. Trường hợp sau 72h không ai đến nhận thì cơ quan thú y sẽ xử lý theo quy định.

Liên quan đến việc bắt chó thả rông ở khu vực quận trung tâm, khi được hỏi rất đông người dân đều ủng hộ việc xử lý này. “Chó chạy rông ngoài đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên cần phải xử lý mạnh hơn. Bản thân tôi có một lần ngã nhào xuống đường vì tông phải chó”, chị Thu Sương ngụ quận 1 chia sẻ.

Trong khi đó chị Nguyễn Thị Tuyền ngụ quận 1 cho rằng cơ quan chức năng cần phải xử lý những người dắt chó ra công viên, lề đường, vỉa hè cho vật nuôi tiểu, đại tiện. “Tôi đi một số quốc gia và thấy người dân khi dắt chó đi dạo trong công viên họ mang theo bịch để khi chó có đại tiện thì họ thu gom bỏ đúng nơi quy định”, chị Tuyền chia sẻ.

Trước đó, ngày 19.7, Đoàn Ngọc Hải yêu cầu lãnh đạo 10 phường và các lực lượng chức năng xử lý tình trạng người dân thả rông chó, gây ảnh hưởng an toàn giao thông, làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận.

Sau “dẹp loạn” vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải muốn bắt chó chạy rông ở trung tâm

Ông Đoàn Ngọc Hải vừa yêu cầu lãnh đạo các phường trên địa bàn quận trung tâm phối hợp cùng các đơn vị liên quan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN