Cháy rừng dữ dội ở Triều Tiên, Hàn Quốc vội đóng cửa biên giới

Gió thổi mạnh khiến ngọn lửa từ vụ cháy rừng ở Triều Tiên bùng lên dữ dội và lan rộng về phía Nam, dọc biên giới với Hàn Quốc hôm nay (23.3) khiến Seoul phải đình chỉ các hoạt động tại khu vực phi quân sự giữa 2 nước (DMZ).

Theo Reuters, Hàn Quốc đã phải điều động khoảng 50 nhân viên cứu hỏa và 3 trực thăng để "chiến đấu" với ngọn lửa ở phía nam khu vực phi quân sự với Triều Tiên.

Một quan chức cấp cao tại Paju, thành phố biên giới của Hàn Quốc, giáp Triều Tiên đã xác nhận thông tin trên và cho biết thêm rằng, hiện việc đi lại thông qua khu vực này đã bị đình chỉ.

Cháy rừng dữ dội ở Triều Tiên, Hàn Quốc vội đóng cửa biên giới - 1
Ảnh minh họa.

 

Chưa có thông báo về thương vong và những thiệt hại do vụ cháy rừng gây nên. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy rừng.

Một quan chức cấp cao của Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cho hay, do cháy rừng dữ dội, công nhân Hàn Quốc tạm thời bị ngăn ra vào các nhà máy trong khu công nghiệp chung Triều - Hàn, Kaesong, nằm bên trong lãnh thổ Triều Tiên, giáp biên giới hai nước. 

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN