Cháy ở Ga hành khách Nội Bài

Khoảng 14h chiều ngày 8/6, công trình xây dựng dự án nhà ga hành khách T2 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội bỗng “phát hỏa”. Hàng chục xe máy bị thiêu rụi.

Theo một số công nhân chứng kiến vụ việc, vào khoảng thời gian trên trong kho chứa xốp và nhiều vật dụng ở trong công trình xây dựng nhà ga hành khách T2 Nội Bài, Hà Nội bị phát hỏa, cháy dữ dội.

Khi đó khói đen sì bốc lên cao ngất trời, vây quanh toàn khu vực ga hành khách. Nhiều người dân hiếu kỳ chạy ra xem và họ nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên. Một số công nhân do quá hoảng sợ đã chạy ra khỏi khu vực làm công trình.

Cháy ở Ga hành khách Nội Bài - 1

Khi xảy ra cháy, nhiều công nhân hoảng sợ đã chạy ra ngoài

“Lúc đó ngọn lửa bùng phát nhanh khiến đám cháy lan cả sang khu vực để xe máy của công nhân và kỹ sư xây dựng. Tôi thấy có hàng chục chiếc xe máy bốc cháy dữ dội chỉ còn trơ khung”, công nhân T kể.

Khoảng 15 phút sau khi xảy ra đám cháy, 5 xe cứu hỏa đã đến hiện trường dập lửa, khống chế đám cháy không để lây lan rộng sang khu vực khác. Lực lượng bảo vệ tại đây đã phong tỏa hiện trường, đóng cửa lối vào bên trong khu vực khiến “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nhiều công phải đứng ngoài đường không vào được bên trong.

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, phóng viên có mặt tại hiện trường, tuy nhiên cũng không thể ghi hình được đám cháy bởi lối ra vào công trình đã bị đóng kín.

Cháy ở Ga hành khách Nội Bài - 2

Xe cứu hỏa được điều động đến dập tắt đám cháy

Theo tìm hiểu, dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 4 tầng với diện tích mặt bằng khoảng 139.000 m2, tổng vốn đầu tư gần 900 triệu USD, tương đương gần 18.000 tỷ đồng. Trong đó dự kiến vay vốn ODA Nhật Bản khoảng 691 triệu USD, tương đương hơn 13.000 tỷ đồng. Dự án triển khai 34 tháng, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân – Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN