Cháy nhà trong hẻm nhỏ, dân nháo nhào bỏ chạy

Ngọn lửa bùng cháy trên tầng 2 của căn nhà nằm trong hẻm sâu khiến khói đen bao trùm cả khu dân cư. Vụ cháy nhà khiến cư dân trong hẻm nháo nhào. Nhiều người dân phải bồng trẻ nhỏ, cõng người già tháo chạy ra bên ngoài.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 11 giờ ngày 28/5 tại hẻm 654/11 đường Hưng Phú (phường 10, quận 8, TP HCM) khiến cư dân ở đây một phen nháo nhào.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên cư dân sống trong hẻm thấy lửa bùng cháy trên tầng 2 của căn nhà nằm trong hẻm này nên hô hoán và thông báo cho chủ nhà dập lửa. Nhiều thanh niên mang bình chữa cháy đến nhưng không dập được lửa vì căn phòng bị cháy nằm quá cao.

Lửa bùng cháy lớn, khói đen tỏa ra nghi ngút bao trùm cả khu dân cư khiến nhiều người hoảng sợ, nhanh chóng bồng trẻ nhỏ, cõng người già tháo chạy ra bên ngoài vì sợ cháy lan.

Nhận được tin báo cháy nhà, lực lượng Phòng cháy chữa cháy quận 8 điều 5 xe nước đến hiện trường dập lửa. Do đám cháy nằm trong hẻm sâu, ngoằn nghèo nên lính cứu hỏa rất khó khăn mới tiếp cận được hiện trường.

Sau 20 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng nhiều vật dụng trên tầng 2 của căn nhà bị cháy trụi. Rất may vụ cháy nhà không gây thiệt hại về người, chỉ có 1 phụ nữ tham gia dập lửa bị bỏng ở chân.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà cũng như con số thiệt hại. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Danh ( Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN