Cậu khuyết tật cứu cháu bị đuối nước, cả hai tử vong

Sự kiện: Tin nóng

Thấy cháu đang chới với giữa dòng nước người cậu nhảy xuống cứu, nhưng cả 2 đều tử vong.

Ngày 31/8, tin từ UBND xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người tử vong.

Trước đó, vào chiều 30/8, cháu Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt (7 tuổi), anh Nguyễn Văn Bình (29 tuổi, cậu của cháu Kiệt) cùng một người nữa đi bắt ốc ở hồ nước của người dân trên địa bàn xã. 

Tại đây, cháu Kiệt không may trượt chân rơi xuống hồ. Thấy vậy, anh Bình đã lao xuống cứu cháu, tuy nhiên cũng bị đuối nước.

Lúc này người đi cùng chạy đi gọi mọi người đến giúp, nhưng khi đến nơi cả 2 đã tử vong.

Theo tìm hiểu, gia đình cháu Kiệt có hoàn cảnh rất khó khăn. Hiện cha cháu đi làm thuê xa nhà, mẹ cháu ở nhà chăm sóc 3 con.

Còn nạn nhân Bình bị câm, sức khỏe yếu, đang hưởng chế độ người khuyết tật.

2 nạn nhân đều trong hoàn cảnh khó khăn nên người dân khi chứng kiến sự việc vô cùng đau lòng. Không ai kìm được nước mắt thương xót cho 2 nạn nhân xấu số.

Ngay sau khi xảy ra sự việc chính quyền địa phương cùng các mạnh thường quân đã đến hỗ trợ, giúp đỡ 2 gia đình lo hậu sự.

3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm tại ao cá gần nhà

Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên khiến 3 cháu nhỏ tử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN