Cận cảnh hành trình đưa tro cốt người mất vì Covid-19 về nhà

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Tro cốt của những người không may mất vì Covid-19 được Bộ Tư lệnh TP HCM tập hợp tại Nhà tang lễ TP. Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện tiếp nhận và đưa trực tiếp đến người nhà.

Thực hiện chỉ đạo từ Thành ủy và UBND TP HCM, Bộ Tư lệnh TP đã triển khai nhiệm vụ đưa tro cốt người mất vì Covid-19 từ Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) về Nhà tang lễ TP làm lễ truy điệu sau đó sẽ bàn giao tận tay cho người thân nạn nhân.

Thực hiện chỉ đạo từ Thành ủy và UBND TP HCM, Bộ Tư lệnh TP đã triển khai nhiệm vụ đưa tro cốt người mất vì Covid-19 từ Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) về Nhà tang lễ TP làm lễ truy điệu sau đó sẽ bàn giao tận tay cho người thân nạn nhân.

Mỗi ngày sẽ có 2 đợt nhận tro cốt vào 9 giờ và 15 giờ. Công đoạn giao nhận được kiểm tra kỹ để tránh sai sót, đặc biệt là tên của người đã mất.

Mỗi ngày sẽ có 2 đợt nhận tro cốt vào 9 giờ và 15 giờ. Công đoạn giao nhận được kiểm tra kỹ để tránh sai sót, đặc biệt là tên của người đã mất.

Sau khi kiểm tra thông tin kỹ lưỡng, các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM tiếp nhận tro cốt của người mất vì Covid-19 tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để đưa về tập kết tại Nhà tang lễ TP.

Sau khi kiểm tra thông tin kỹ lưỡng, các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM tiếp nhận tro cốt của người mất vì Covid-19 tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để đưa về tập kết tại Nhà tang lễ TP.

Mỗi một chiến sĩ đều dành hết tình cảm, sự tôn trọng khi làm nhiệm vụ cao cả. Sự chỉn chu, cẩn thận này đã được thành phố căn dặn trước.

Mỗi một chiến sĩ đều dành hết tình cảm, sự tôn trọng khi làm nhiệm vụ cao cả. Sự chỉn chu, cẩn thận này đã được thành phố căn dặn trước.

Nhà tang lễ TP (quận Bình Tân) là nơi được lập bàn thờ để tiếp nhận tro cốt của người dân không may mất vì Covid-19, sau hỏa táng, đưa về đây thắp nhang trước khi các quận - huyện đến nhận.

Nhà tang lễ TP (quận Bình Tân) là nơi được lập bàn thờ để tiếp nhận tro cốt của người dân không may mất vì Covid-19, sau hỏa táng, đưa về đây thắp nhang trước khi các quận - huyện đến nhận.

"Sau khi tiếp nhận tro cốt đồng bào mất vì Covid-19, chúng tôi sẽ đưa về tận tay người thân của người đã khuất bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm của người chiến sĩ" - thượng tá Nguyễn Thanh Minh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Bình Tân cho biết.

"Sau khi tiếp nhận tro cốt đồng bào mất vì Covid-19, chúng tôi sẽ đưa về tận tay người thân của người đã khuất bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm của người chiến sĩ" - thượng tá Nguyễn Thanh Minh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Bình Tân cho biết.

Trong không khí trang nghiêm tại Nhà tang lễ TP, tro cốt của người dân mất vì Covid-19 được để trong hộp carton tươm tất, gọn gàng. Trên mỗi hộp là thông tin người mất để các đơn vị tiếp nhận trao về đúng cho thân nhân.

Trong không khí trang nghiêm tại Nhà tang lễ TP, tro cốt của người dân mất vì Covid-19 được để trong hộp carton tươm tất, gọn gàng. Trên mỗi hộp là thông tin người mất để các đơn vị tiếp nhận trao về đúng cho thân nhân.

Những gia đình nào không có người để nhận, hoặc trường hợp cả gia đình đi cách ly sẽ lưu ở Ban chỉ huy quân sự quận thờ tự ở nơi trang trọng nhất ở cơ quan quân sự đợi người thân đến nhận.

Những gia đình nào không có người để nhận, hoặc trường hợp cả gia đình đi cách ly sẽ lưu ở Ban chỉ huy quân sự quận thờ tự ở nơi trang trọng nhất ở cơ quan quân sự đợi người thân đến nhận.

Phút trầm lặng của những chiến sĩ trên chuyến xe đưa tro cốt đồng bào mất vì Covid-19 về nhà với người thân.

Phút trầm lặng của những chiến sĩ trên chuyến xe đưa tro cốt đồng bào mất vì Covid-19 về nhà với người thân.

Bàn giao tro cốt người chẳng may mất vì Covid-19 cho người thân, kết thúc hành trình cao cả

Bàn giao tro cốt người chẳng may mất vì Covid-19 cho người thân, kết thúc hành trình cao cả

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội bàn giao tro cốt cho gia đình có thân nhân tử vong vì COVID-19

Hiện Bộ Tư lệnh TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nhận, lưu giữ, bàn giao tro cốt những người tử vong vì COVID-19...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Triều ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN