Cận cảnh con đường không bóng cây, nóng nhất Thủ đô

Sự kiện: Tin nóng

Hà Nội đang trong đợt nắng nóng kéo dài, việc phải di chuyển qua tuyến đường Kim Đồng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) không một bóng cây xanh khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi.

Để thực hiện dự án hầm chui vành đai 2.5, đầu tháng 4 vừa qua, UBND Hà Nội đã có quyết định đánh chuyển, đốn hạ hơn 140 cây xanh trên tuyến đường Kim Đồng (quận Hoàng Mai).

Để thực hiện dự án hầm chui vành đai 2.5, đầu tháng 4 vừa qua, UBND Hà Nội đã có quyết định đánh chuyển, đốn hạ hơn 140 cây xanh trên tuyến đường Kim Đồng (quận Hoàng Mai).

Sau khi chặt hạ, con đường “trọc lốc”, không một bóng cây xanh..

Sau khi chặt hạ, con đường “trọc lốc”, không một bóng cây xanh..

Trước khi chặt hạ, tuyến phố Kim Đồng có 3 làn cây xanh đô thị, tạo bóng râm cho người dân khi di chuyển qua tuyến đường này.

Trước khi chặt hạ, tuyến phố Kim Đồng có 3 làn cây xanh đô thị, tạo bóng râm cho người dân khi di chuyển qua tuyến đường này.

Ghi nhận của PV, khu vực này gần bến xe Giáp Bát, lượng phương tiện, nhất là ô tô khách di chuyển qua nhiều nên bị ảnh hưởng khói bụi hơn so với các tuyến đường khác.

Ghi nhận của PV, khu vực này gần bến xe Giáp Bát, lượng phương tiện, nhất là ô tô khách di chuyển qua nhiều nên bị ảnh hưởng khói bụi hơn so với các tuyến đường khác.

Nhiệt độ cao từ mặt đường bốc lên khiến nhiều người di chuyển qua tuyến đường này cảm thấy mệt mỏi.

Nhiệt độ cao từ mặt đường bốc lên khiến nhiều người di chuyển qua tuyến đường này cảm thấy mệt mỏi.

Bà Nga (quận Hoàng Mai) chia sẻ: "Hà Nội đang trong đợt nắng nóng kéo dài, những ngày này nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới hơn 50 độ. Tôi hi vọng các cấp cũng như đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện dự án để cây xanh được trồng trở lại, trả lại bóng râm cho tuyến đường này".

Bà Nga (quận Hoàng Mai) chia sẻ: "Hà Nội đang trong đợt nắng nóng kéo dài, những ngày này nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới hơn 50 độ. Tôi hi vọng các cấp cũng như đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện dự án để cây xanh được trồng trở lại, trả lại bóng râm cho tuyến đường này".

Nhiều người phải tận dụng bóng râm ít ỏi của những ngôi nhà trên tuyến đường Kim Đồng để dừng chân.

Nhiều người phải tận dụng bóng râm ít ỏi của những ngôi nhà trên tuyến đường Kim Đồng để dừng chân.

Tại hiện trường, máy móc đang đào đường, gấp rút thi công.

Tại hiện trường, máy móc đang đào đường, gấp rút thi công.

Việc thi công dự án khiến nhiều cửa hàng, nhà dân gặp khó khăn, phải đóng cửa.

Việc thi công dự án khiến nhiều cửa hàng, nhà dân gặp khó khăn, phải đóng cửa.

Khu vực thi công đều được dựng hàng rào che chắn, bảo vệ.

Khu vực thi công đều được dựng hàng rào che chắn, bảo vệ.

Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng được UBND TP.Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội làm chủ đầu tư với mục tiêu hoàn chỉnh tuyến đường Vành đai 2,5 theo quy hoạch, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo hiệu quả đầu tư, giảm ùn tắc giao thông và tạo điều kiện đi lại thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho quận Hoàng Mai, quận Thanh Xuân và TP.Hà Nội. 

Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng được UBND TP.Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội làm chủ đầu tư với mục tiêu hoàn chỉnh tuyến đường Vành đai 2,5 theo quy hoạch, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo hiệu quả đầu tư, giảm ùn tắc giao thông và tạo điều kiện đi lại thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho quận Hoàng Mai, quận Thanh Xuân và TP.Hà Nội. 

Nguồn: [Link nguồn]

Những tuyến đường trơ trọi không một bóng cây, chỉ có bê tông nóng hầm hập ở TP.HCM

TP.HCM hiện có nhiều tuyến đường thiếu cây xanh trầm trọng. Người đi đường ngột ngạt giữa cái nóng hầm hập của mặt đường nhựa và bê tông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hải ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN