Cận cảnh các bãi gửi xe vừa "kích hoạt" phục vụ khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông

Để phục vụ hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông, liên ngành GTVT - Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Cty Hanoi Metro bố trí 14 điểm gửi xe dọc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Hiện các bãi xe này đã được “kích hoạt” để nhận trông xe của khách đi tàu đô thị.

Các bãi gửi xe này được bố trí gần 12 ga dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông hoạt động, phạm vi bán kính đi lại khoảng 500 mét.

Các bãi gửi xe này được bố trí gần 12 ga dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông hoạt động, phạm vi bán kính đi lại khoảng 500 mét.

Tại ga Cát Linh - ga có lượng khách đi tàu lớn nhất (chiếm 30%) hiện được bố trí 3 bãi đỗ xe, gồm một phần tầng 1 nhà ga Cát Linh, vỉa hè phố Hào Nam, ngõ 168 Hào Nam.

Tại ga Cát Linh - ga có lượng khách đi tàu lớn nhất (chiếm 30%) hiện được bố trí 3 bãi đỗ xe, gồm một phần tầng 1 nhà ga Cát Linh, vỉa hè phố Hào Nam, ngõ 168 Hào Nam.

Tuy nhiên, các bãi xe ở vỉa hè chỉ được sử dụng khi lượng xe trong bãi xe ở tầng 1 ga Cát Linh - Hà Đông hết chỗ.

Tuy nhiên, các bãi xe ở vỉa hè chỉ được sử dụng khi lượng xe trong bãi xe ở tầng 1 ga Cát Linh - Hà Đông hết chỗ.

Sau khi kết thúc 15 ngày vận hành chở khách miễn phí vào hôm nay, từ sáng mai 21/11, tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ bán vé thu phí khách đi tàu. Các bãi xe miễn phí cũng dừng hoạt động, chuyển sang trông xe có thu phí.

Sau khi kết thúc 15 ngày vận hành chở khách miễn phí vào hôm nay, từ sáng mai 21/11, tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ bán vé thu phí khách đi tàu. Các bãi xe miễn phí cũng dừng hoạt động, chuyển sang trông xe có thu phí.

Cùng với bố trí các bãi xe trên vỉa hè, ngõ phố, tại ga Cát Linh, hiện một số bãi trông xe ô tô cũng được cấp phép cho tư nhân trông giữ phục vụ khách đi tàu.

Cùng với bố trí các bãi xe trên vỉa hè, ngõ phố, tại ga Cát Linh, hiện một số bãi trông xe ô tô cũng được cấp phép cho tư nhân trông giữ phục vụ khách đi tàu.

Tại bến xe Yên Nghĩa, với sức chứa trên 500 xe máy, xe đạp hiện bãi xe này cũng được liên ngành "trưng dụng" để trông xe cho cả khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông.

Tại bến xe Yên Nghĩa, với sức chứa trên 500 xe máy, xe đạp hiện bãi xe này cũng được liên ngành "trưng dụng" để trông xe cho cả khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông.

Bãi đỗ xe phục vụ khách tại ga Phùng Khoang được bố trí ngay tại sân Học viện Y học cổ truyền phía đối diện.

Bãi đỗ xe phục vụ khách tại ga Phùng Khoang được bố trí ngay tại sân Học viện Y học cổ truyền phía đối diện.

Ngoài xe máy, điểm trông xe này còn có thể đỗ được cả ô tô cho khách đi tàu.

Ngoài xe máy, điểm trông xe này còn có thể đỗ được cả ô tô cho khách đi tàu.

Điểm gửi xe tại ga Văn Quán được bố trí tại tầng hầm tòa nhà ĐSU TOWER - số 143 Trần Phú (Hà Đông).

Điểm gửi xe tại ga Văn Quán được bố trí tại tầng hầm tòa nhà ĐSU TOWER - số 143 Trần Phú (Hà Đông).

Sau khi thực tế và vào gửi xe máy với vai trò khách đi tàu, chúng tôi đều được một số bãi xe thu với giá 5.000 đồng/lượt (đúng với giá quy định của thành phố cho trông xe máy vào ban ngày) và có phát vé.

Sau khi thực tế và vào gửi xe máy với vai trò khách đi tàu, chúng tôi đều được một số bãi xe thu với giá 5.000 đồng/lượt (đúng với giá quy định của thành phố cho trông xe máy vào ban ngày) và có phát vé.

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu Cát Linh – Hà Đông: Bán vé ngày, vé tháng sẽ được thực hiện như nào?

Lãnh đạo Metro Hà Nội đã có hướng dẫn hành khách đi tàu Cát Linh – Hà Đông mua vé ngày, vé tháng sau khi 15 ngày chạy miễn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Trọng ([Tên nguồn])
Đường sắt trên cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN