Cấm giáo viên mặc váy: Bộ GD nói gì?

Sau khi có thông tin trái chiều về quy định cấm giáo viên nữ mặc váy lên lớp ở trường THCS và THPT, tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo Cục Nhà giáo đã có trao đổi với hiệu trưởng nhà trường và hiện tại trường không còn triển khai quy định này nữa.

Thông tin được ông Hoàng Đức Minh – Cục trưởng Cục Nhà giáo và Quản lí cán bộ Bộ GD-ĐT cho biết trong buổi họp báo về công tác chuẩn bị năm học mới 2013 -2014.

Theo ông Minh, ngay sau khi báo chí phản ánh về quy định cấm giáo viên mặc váy lên lớp gây tranh cãi ở Quảng Bình, lãnh đạo Cục đã có trao đổi với nhà trường và sở GD-ĐT Quảng Bình.

“Tuy đó mới là dự thảo của trường về quy định này nhưng nhiều giáo viên là nữ đã phản đối và không đồng tình. Mặt khác, Bộ cũng đã có văn bản quy định về văn hóa công sở và quyết định 16 về đạo đức nhà giáo nên dự thảo này không phù hợp với hoàn cảnh của nhà trường. Hiện tại, nhà trường không còn triển khai quy định này”, ông Minh thông tin.

Cấm giáo viên mặc váy: Bộ GD nói gì? - 1

Trường THCS và THPT Việt Trung, ảnh Tiền Phong

Ông Minh cho biết thêm, do hiệu trưởng nhà trường mới về nhận công tác và trong buổi họp đầu tiên của nhà trường đã đưa ra dự thảo quy định cấm giáo viên mặc váy lên lớp.

Trước đó, vào đầu năm học 2013 - 2014, hiệu trưởng Trường THCS và THPT Việt Trung  tỉnh Quảng Bình ra văn bản cấm nữ giáo viên mặc váy lên lớp. Ông Lê Văn Hà, hiệu trưởng nhà trường giải thích rằng, việc cấm nữ giáo viên mặc váy lên lớp chỉ là một trong nhiều quy định về tác phong của giáo viên và học sinh, nhằm giúp học sinh tập trung hơn trong học tập.

Tuy nhiên, sau khi biết thông tin trên nhiều giáo viên của trường đã lên tiếng phản đối về quy định và có nhiều ý kiến trái chiều từ xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN