Cách ly 10 người đi trên xe khách cùng ca Covid-19 số 620 ở Hà Nam

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Cơ quan chức năng ở Thanh Hóa đã điều tra, xác định có 10 người trên địa bàn đi xe khách Kim Chi cùng với ca Covid-19 số 620 ở Hà Nam và đã cho cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm để phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 4-8, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết tính đến 18 giờ ngày 3-8, cơ quan này đã điều tra và xác định có 10 người trên địa bàn tỉnh đi ôtô khách cùng với ca bệnh Covid-19 số 620 là bà N.T.H. (SN 1976; ngụ thôn Đình Tràng, phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng chủ trì cuộc họp phòng chống dịch Covid-19 chiều ngày 3-8

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng chủ trì cuộc họp phòng chống dịch Covid-19 chiều ngày 3-8

Trước đó, ngày 2-8, Trung tâm đã nhận được thông báo của Bộ Y tế về ca bệnh số 620 là bà N.T.H. đi ôtô từ Đà Nẵng về Hà Nam có qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã phát thông báo khẩn tìm người đi cùng xe khách với bệnh nhân trên và đề nghị những người có mặt trên xe khách Kim Chi mang BSK 43B-031.26 đi từ Đà Nẵng đến Hà Nội từ ngày 27-7 đến 29-7 nếu ở Thanh Hóa, liên hệ ngay với trạm y tế/cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Đến chiều ngày 3-8, ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa đã rà soát và xác định có 10 người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đi cùng chuyến xe với bệnh nhân số 620.

Hiện 10 người này đã được cách ly tập trung, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó có 5 người huyện Nông Cống, 2 người huyện Hậu Lộc, 1 người huyện Ngọc Lặc, 1 người huyện Hà Trung, 1 người ở thị xã Nghi Sơn. Đồng thời, cơ quan y tế cũng xác định có 69 trường hợp F2 (tiếp xúc với những người F1) và đã cho giám sát, cách ly tại nhà.

Bên trong khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19

Bên trong khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, hiện trên địa bàn đã thống kê, rà soát được 7.445 trường hợp đi/đến từ Đà Nẵng và các tỉnh có dịch là Quảng Nam, Quảng Ngãi... Trong số này, Thanh Hóa đã lấy mẫu để xét nghiệm cho 347 người (bao gồm 71 cán bộ y tế đến học tập tại Đà Nẵng và 276 người liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng, Quảng Nam... theo thông báo khẩn số 22 của Bộ Y tế). Hiện đã có 265 trường hợp cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Được biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng ngày 3-8 đã ra Chỉ thị số 22/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong tình hình mới.

Ngoài yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan ban, ngành, các địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch xâm nhập, lây lan và bùng phát trên địa bàn, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe cho nhân dân.

Chỉ thị này cũng yêu cầu kể từ ngày 4-8, tất cả mọi người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, các địa điểm tập trung đông người.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 8-7, bà N.T.H. là ca bệnh số 620 đi ôtô khách từ Hà Nam vào Đà Nẵng, đến nhà em chồng ở phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ chơi. Sau đó, bà H. được em chồng đưa đi chơi một số nơi và tìm việc.

Hà Nam phong tỏa cả 1 thôn khi có ca bệnh Covid-19

Hà Nam phong tỏa cả 1 thôn khi có ca bệnh Covid-19

Ngày 14-7, bà H. bắt đầu đi làm tại quán ăn Cuội Nguội ở đường 30-4. Đến trưa ngày 27-7, nghe tin Đà Nẵng có dịch, bà H. đã bắt xe khách của nhà xe Kim Chi về Hà Nam. Trên ôtô này có nhiều khách, trong đó có 2 vợ chồng quê ở huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) ngồi cùng hàng ghế.

Ngày 29-7, bà H. thấy đau đầu và tình trạng ngày càng tăng nên sau 2 ngày đã báo cho y tế phường. Sau đó, bà H. đã được chồng chở bằng xe máy vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam khám, được sàng lọc, cách ly y tế, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Hiện tại, sức khỏe bà H. ổn định, đang được điều trị, cách ly tại bệnh viện.

Nguồn: [Link nguồn]

Bác sĩ tại Đồng Nai mắc COVID- 19, cách ly khoa Ung bướu chặn dịch

Bác sĩ L.Đ.N. công tác tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là chồng của bệnh nhân 595 đã có kết quả dương tính virus SARS –...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN