Bục túi nước hầm lò, 3 công nhân tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào giữa trưa tại một phân xưởng khai thác than ở Quảng Ninh trong khi 9 công nhân đang đào thượng lò để thăm dò.

Khoảng 11h20 ngày 23/7, tại đường lò thăm dò số 1 từ +82/135 vỉa 29, phân xưởng khai thác 3, Xí nghiệp than Uông Bí (Tổng Công ty Xi măng và Gốm xây dựng Quảng Ninh), khu Đông Bạt Chẹo thuộc phường Phương Đông, TP. Uông Bí, xảy ra vụ bục túi nước hầm lò khiến 3 người chết, 6 người bị thương.

Ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc xí nghiệp than Uông Bí cho biết: Thời điểm xảy ra tai nạn, nhóm 9 công nhân do Phó quản đốc trực ca Đỗ Văn Phương chỉ đạo đang đào lò thượng thăm dò thì bất ngờ bị bục túi nước làm 9 công nhân gặp nạn.

Bục túi nước hầm lò, 3 công nhân tử vong - 1

Nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 3 công nhân thiệt mạng

Mặc dù bị thương do va đập nhưng 4 công nhân trong nhóm đã may mắn thoát được ra ngoài. 5 công nhân còn lại bị mắc kẹt trong lò. Đến khoảng 15h30, đội cứu hộ đã đưa được 2 công nhân còn sống ra ngoài cấp cứu.

Theo ghi nhận của phóng viên, vị trí xảy ra tai nạn là một khu đồi núi cách đường quốc lộ khoảng 4 km. Tại vị trí cửa lò nơi xảy ra vụ bục túi nước, hàng trăm công nhân mỏ cùng lực lượng cấp cứu thay nhau tiếp cận đường lò sâu khoảng 1.000 mét.

Bục túi nước hầm lò, 3 công nhân tử vong - 2

Các nạn nhân may mắn sống sót đang được cấp cứu tại bệnh viện

Khoảng 16h, lực lượng cứu hộ đã đưa được xác 2 nạn nhân là Phạm Văn Tuấn (SN 1980) và Lê Công Mão (SN 1963) đều quê ở Phương Đông, TP. Uông Bí, thợ lò bậc 4/6 ra ngoài. Tiếp đó, khoảng 17h, xác nạn nhân cuối cùng là Lê Văn Trực (SN 1974), quê ở Phương Đông, TP. Uông Bí, thợ lò bậc 3/6 được đưa ra ngoài.

Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, Uông Bí, cấp cứu. Ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các Sở ban ngành đã đến thăm hỏi và động viên, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân thiệt 6 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Giang (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN