Bức thư trào nước mắt của người mẹ bỏ rơi con gái 2 tuần tuổi

Trước một nhà dân ở khu Chùa Bằng, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ trong chiếc làn cùng vài bộ quần áo và bức thư viết tay của người mẹ.

Theo kể lại của người dân, vào lúc 15h ngày 27/3/2019, họ phát hiện trước một nhà dân ở khu Chùa Bằng, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên một bé gái sơ sinh bị bỏ trong chiếc làn cùng vài bộ quần áo và bức thư viết tay của người mẹ.

Bức thư có nội dung: “Tôi là mẹ của cháu bé này, vì điều kiện của tôi không nuôi được cháu, vậy tôi để cháu trong giỏ này ai nhặt được tôi mong là hãy nuôi cháu, ở nơi xa xôi tôi sẽ mang ơn suốt đời”.

Bức thư trào nước mắt của người mẹ bỏ rơi con gái 2 tuần tuổi - 1

Bé gái bị mẹ bỏ rơi.

Bé gái khoảng 2 tuần tuổi, nặng 3 kg, ngay khi phát hiện người dân phường Quảng Yên đã báo cho UBND phường Quảng Yên. Hiện UBND phường đã tạm giao cháu bé cho một gia đình người dân ở địa phương chăm sóc. Đồng thời tổ chức kiểm tra sức khỏe cho cháu bé, qua kiểm tra cho thấy cháu bé khỏe mạnh và bình thường. 

Bức thư trào nước mắt của người mẹ bỏ rơi con gái 2 tuần tuổi - 2

Bức thư người mẹ viết để lại

Bên cạnh đó UBND phường Quảng Yên cũng đang tích cực thông báo để tìm người thân cho cháu bé. Vậy ai là người thân của cháu hãy liên hệ với UBND phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên.

Chuyển bé gái bị bỏ rơi ở bệnh viện đến trại mồ côi

Người mẹ sau khi sinh con nặng 1,2 kg đã bỏ rơi con và sau hai tháng chăm sóc đặc biệt bé đã cân nặng gấp đôi, bú tốt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hương ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN