Bồi hồi về lại Hà Nội những năm 1980 qua bộ ảnh hiếm của nhà ngoại giao Anh

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Những người yêu Hà Nội như được về lại Hà Nội những năm 1980 với nhiều hình ảnh đặc sắc về con người và cuộc sống ở Thủ đô qua ống kính máy ảnh của nhà ngoại giao Anh John Ramsden.

Nhà ngoại giao Anh John Ramsden sống và làm việc ở Hà Nội từ năm 1980 – 1983. Ông đã ghi lại nhiều hình ảnh đặc sắc, sinh động về con người và cuộc sống ở Thủ đô.

Đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, Hà Nội vẫn còn rất thiếu thốn, khó khăn khi nước ta vừa trải qua nhiều năm chiến tranh.

Đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, Hà Nội vẫn còn rất thiếu thốn, khó khăn khi nước ta vừa trải qua nhiều năm chiến tranh.

“Thời gian đó quả thật rất khó khăn nên tôi vô cùng ngưỡng mộ con người Việt Nam. Bất chấp cuộc sống khó khăn, họ vẫn giữ trọn phẩm giá, sự can đảm và cố gắng hết sức để duy trì những giá trị truyền thống của mình”, John Ramsden nhận xét.

“Thời gian đó quả thật rất khó khăn nên tôi vô cùng ngưỡng mộ con người Việt Nam. Bất chấp cuộc sống khó khăn, họ vẫn giữ trọn phẩm giá, sự can đảm và cố gắng hết sức để duy trì những giá trị truyền thống của mình”, John Ramsden nhận xét.

Tàu điện chạy qua chợ Đồng Xuân đông đúc, hình ảnh này nay đã không còn nữa.

Tàu điện chạy qua chợ Đồng Xuân đông đúc, hình ảnh này nay đã không còn nữa.

Cầu Thê Húc soi bóng xuống mặt nước Hồ Gươm là một hình ảnh mang tính biểu tượng của Hà Nội.

Cầu Thê Húc soi bóng xuống mặt nước Hồ Gươm là một hình ảnh mang tính biểu tượng của Hà Nội.

Những chiếc xe đạp là phương tiện đi lại và chở hàng quan trọng nhất của người dân Hà Nội những năm 80 thế kỷ trước.

Những chiếc xe đạp là phương tiện đi lại và chở hàng quan trọng nhất của người dân Hà Nội những năm 80 thế kỷ trước.

Một góc phố Tạ Hiện thời kỳ bao cấp.

Một góc phố Tạ Hiện thời kỳ bao cấp.

Phố Tô Tịch nổi tiếng với nghề tiện gỗ. Nghề này vẫn còn được duy trì tại con phố này cho đến tận bây giờ.

Phố Tô Tịch nổi tiếng với nghề tiện gỗ. Nghề này vẫn còn được duy trì tại con phố này cho đến tận bây giờ.

Một nữ sinh học bài trong không gian tĩnh mịch của một ngôi chùa ở Hà Nội.

Một nữ sinh học bài trong không gian tĩnh mịch của một ngôi chùa ở Hà Nội.

Đại học Tổng hợp (góc xa) bề thế được xây dựng từ thời Pháp thuộc, nằm cuối đường Lý Thường Kiệt.

Đại học Tổng hợp (góc xa) bề thế được xây dựng từ thời Pháp thuộc, nằm cuối đường Lý Thường Kiệt.

Các gánh hàng rong len lỏi khắp các ngóc ngách Hà Nội với tiếng rao đặc trưng cho mỗi loại hàng hóa. Đây cũng là một nét văn hóa đặc trưng của mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến.

Các gánh hàng rong len lỏi khắp các ngóc ngách Hà Nội với tiếng rao đặc trưng cho mỗi loại hàng hóa. Đây cũng là một nét văn hóa đặc trưng của mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến.

Ô Quan Chưởng cổ kính nằm ở đầu phố Hàng Chiếu.

Ô Quan Chưởng cổ kính nằm ở đầu phố Hàng Chiếu.

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh hiếm gặp về phố cổ Hà Nội những ngày tháng 8

Phố cổ Hà Nội ngày thường không có COVID-19 là một trong những nơi nhộn nhịp bậc nhất Thủ đô. Nhưng khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, phố...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.P (Ảnh: John Ramsden) ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN