Bộ Y tế bác thông tin Hà Nội có nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trong tuần tới

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Ông Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng (Bộ Y tế) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin “Hà Nội sắp công bố dịch Covid-19”, Bộ Y tế đã vào cuộc xác minh.

Ngày 28/2, trên mạng xã hội lan truyền ảnh chụp màn hình một tin nhắn với nội dung khuyến cáo từ một nhân vật được cho là Chánh văn phòng Bộ Y tế về khả năng nguy cơ rất cao lây lan bùng phát dịch Covid-19 trong tuần tới tại Hà Nội.

Thông tin trên được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, ai cũng tỏ thái độ hoang mang, lo lắng, nhất là trong tình hình hiện nay.

Về vấn đề trên, ông Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng (Bộ Y tế) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Y tế đã xác minh.

Ông Cường khẳng định: “Đây là thông tin giả”.

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội. 

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội. 

Theo ông Cường, mọi khuyến cáo của Bộ Y tế tới người dân đều được truyền tải qua các kênh truyền thông chính thức của Bộ Y tế, các cơ quan báo chí chính thống và các tin nhắn của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông.

Bộ Y tế cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 16 trường hợp nhiễm virus Corona chủng mới (Covid-19). Tuy nhiên, đến nay tất cả các trường hợp nhiễm bệnh đã được chữa khỏi.

Đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch, Bộ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ban ngành cách ly 14 ngày theo quy định.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng chủ động thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ. Đồng thời, chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế.

- Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng.

- Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng khăn giấy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay sạch sẽ.

- Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín.

- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các động vật nuôi hoặc hoang dã.

- Đeo khẩu trang khi đi đến chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Tung tin 33 người chết vì Covid-19, cô gái bị phạt 10 triệu đồng

Cô gái ở TP.Cần Thơ sau khi đọc thông tin về dịch bệnh do virus Corona chủng mới (Covid-19) đã loan tin Bệnh viện Chợ Rẫy,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN