Bộ trưởng Công an ký quyết định nghỉ hưu với Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc cho nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân.

Ngày 29/5, theo tìm hiểu của PV, hôm qua (28/5) Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 2 phó giám đốc, gồm: Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/6/2025. Đại tá Nguyễn Văn Bôn xin nghỉ công tác chờ hưu theo chế độ vào tháng 1/2028.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/6/2025.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/6/2025.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1967, quê ở xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; có trình độ chuyên môn, học vị thạc sĩ an ninh nhân dân, cử nhân luật; lý luận chính trị cao cấp.

Nữ thiếu tướng có nhiều năm công tác trong lĩnh vực an ninh tại địa bàn Tây Nguyên, từng là cán bộ trinh sát, phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng An ninh Công an tỉnh Đắk Lắk; Phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên, Tổng cục An ninh.

Năm 2016, bà Nguyễn Thị Xuân được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Tháng 11/2019, bà Xuân được điều động từ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk làm Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách Hành chính, Tư Pháp, Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân hiện là Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức (11/2021).

Tháng 2/2023 Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân - Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an - được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an Đắk Lắk. Đây là lần thứ 2 bà Nguyễn Thị Xuân giữ chức vụ này.

Sau khi Trung tướng Nguyễn Hải Trung được bổ nhiệm Thứ trưởng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc, được giao điều hành Công an TP Hà Nội

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huỳnh Thủy ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN