Bổ nhiệm Cục trưởng Hàng Hải mới

Hơn 4 tháng sau khi ông Dương Chí Dũng – nguyên Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam - bị khởi tố và truy nã quốc tế, Bộ GTVT đã bổ nhiệm lãnh đạo mới vào chiếc “ghế nóng” này. Đó là ông Nguyễn Nhật, 51 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho ông Nguyễn Nhật chiều 28/9, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu tập thể lãnh đạo Cục này tiếp tục phát huy khả năng của mình, phối hợp tốt với tân Cục trưởng Nguyễn Nhật để thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đạt hiệu quả cao nhất.

Bổ nhiệm Cục trưởng Hàng Hải mới - 1

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công tặng hoa chúc mừng tân Cục trưởng Nguyễn Nhật

Sau khi nhậm chức, ông Nguyễn Nhật hứa sẽ dành tâm huyết, trách nhiệm để phát triển ngành hàng hải ngày càng lớn mạnh, đúng với vai trò, vị trí của ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Đồng thời, ông cũng hứa sẽ chăm lo đời sống của cán bộ công nhân viên, người lao động ngày càng tốt hơn; đóng góp xây dựng ban lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam thành một tập thể đoàn kết, hỗ trợ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Đưa hàng hải trở thành ngành kinh tế đứng đầu trong 5 ngành kinh tế biển sau năm 2020 theo Chiến lược biển Việt Nam.

Trước đó, sau gần 1 tuần cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có lệnh bắt khẩn cấp, khởi tố đối với ông Dương Chí Dũng - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - vào ngày 18/5/2012 để điều tra về những sai sai phạm trong thời gian ông này còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Bộ Giao thông Vận tải đã ra quyết định giao ông Đỗ Hồng Thái - Phó cục trưởng phụ trách Cục Hàng hải Việt Nam.

Tại cuộc họp báo chiều ngày 28/9, trả lời câu hỏi về tiến độ việc xem xét trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân khi bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng (từ Vinalines làm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam khi Thanh tra Chính phủ đang thanh tra tại Vinalines và phát hiện nhiều sai phạm, phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra Bộ Công an), Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết đã rà soát và có văn bản báo cáo Chính phủ cũng như cơ quan chức năng.

Bổ nhiệm Cục trưởng Hàng Hải mới - 2

Tân Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật

Tuy nhiên, sai phạm diễn ra từ năm 2007, khi ông Dương Chí Dũng nắm 2 vị trí lãnh đạo cao nhất ở Vinalines và chưa có biểu hiện sai phạm nào nên khi tiến hành bổ nhiệm thì chưa phát hiện được. “Bộ Giao thông Vận tải đã rà soát chưa tốt trong việc này” - ông Trường thừa nhận.

Theo ông Nguyễn Hồng Trường, trong đợt họp kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã rút kinh nghiệm toàn diện trong việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, khi bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là lãnh đạo xuất thân từ các doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải sẽ rà soát kỹ càng về nhân thân và phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, thanh tra, tài chính.

Ông Nguyễn Nhật, sinh năm 1961, quê ở Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ thạc sĩ kinh tế. Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông là Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Kha (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN