Bình Định: Khỉ mặt đỏ quý hiếm vào gần nhà dân tìm thức ăn

Sự kiện: Tin ngắn

Người dân ở thị xã An Nhơn (Bình Định) phát hiện, vây bắt, giao kiểm lâm một cá thể khỉ mặt đỏ thuộc loại nguy cấp, quý hiếm đang ăn xoài trong vườn gần nhà.

Một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho hay con khỉ mặt đỏ được giao cho FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn để cứu hộ đã chết vào sáng 17-4. Nguyên nhân con khỉ mặt đỏ bị thương nhiều nơi, bị ngộ độc thuốc.

Con khỉ mặt đỏ được người dân bàn giao cho kiểm lâm.

Con khỉ mặt đỏ được người dân bàn giao cho kiểm lâm.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, con khỉ mặt đỏ trên được người dân thôn Đại Hòa, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn (Bình Định) phát hiện ngày 16-4 khi nó đang vào vườn gần nhà dân tìm thức ăn. Người dân đã vây bắt rồi bàn giao cho Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn.

Sau đó, Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn chuyển giao con khỉ cho FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn để cứu hộ, chăm sóc. Tuy nhiên, do có nhiều vết thương và bị ngộ độc thuốc nên khỉ đã chết.

Cũng theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, con khỉ mặt đỏ trên giống đực, nặng 14 kg, có tên khoa học Macaca arctoides, thuộc loại nguy cấp, quý hiếm, nhóm IIB.

Nguồn: [Link nguồn]

Bỏ tiền túi mua rùa biển quý hiếm nặng 30kg để... thả về biển

Khi bắt được con rùa biển quý hiếm này, một ngư dân đã bán lại cho chủ nhà hàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Thanh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN