Bình Định: Chi sai tiền đền bù, huyện "đi đòi" 6 năm chưa được

Sự kiện: Bình Định

Chi sai 5,3 tỉ đồng đền bù giải phóng mặt bằng, hơn sáu năm nay, UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định vẫn chưa thu hồi được.

Chiều 15-3, ông Phan Hữu Duy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, cho biết huyện sẽ tiếp tục vận động người dân nộp lại số tiền đền bù giải phóng mặt bằng mà huyện đã chi sai quy định.

Theo ông Duy, khi bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc 1 đoạn qua huyện Phù Mỹ, huyện đã chi sai tổng cộng hơn 5,3 tỉ đồng. Năm 2018, sau khi quyết toán dự án, phát hiện chi sai, huyện Phù Mỹ đã ban hành quyết định thu hồi. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thu hồi được.

Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định. Ảnh:TD

Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định. Ảnh:TD

Theo UBND huyện Phù Mỹ, nhiều nhất là xã Mỹ Châu với 130 hộ, phải thu hồi 3,3 tỉ đồng. Tiếp đó là thị trấn Bình Dương 18 hộ, phải thu hồi 1,4 tỉ đồng; thị trấn Phù Mỹ 34 hộ với 471 tỉ đồng...

Theo lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ, nhiều người dân cho rằng giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng của nhà nước thấp, số khác nói đã sử dụng hết số tiền nên không có để nộp lại.

Nguồn: [Link nguồn]

Do áp lực công việc, ông Đào Văn Khôi - Trưởng Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định - đã nộp đơn đến lãnh đạo tỉnh này xin từ chức và nghỉ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THU DỊU ([Tên nguồn])
Bình Định Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN