Bị tàu hỏa kéo lê 50m, một phụ nữ tử vong

Vào khoảng 15h30 ngày 2/5, trên tuyến đường sắt Bắc-Nam thuộc địa phận xã Nghi Liên, TP.Vinh, Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ.

Tại đường ngang dân sinh, do không chú ý quan sát tàu chạy đang chạy  tới, người phụ nữ này đã bị tàu hỏa tông phải và kéo lê 50m.

Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị nát tươm sau cú tông mạnh. Sau khi tai nạn xảy ra đoàn tàu (chưa rõ số hiệu) dừng lại, nhân viên đường sắt đã làm các thủ tục cần thiết rồi bàn giao thi thể nạn nhân cho cơ quan chức năng sở tại tiếp tục xử lý.

Nhận được tin báo, gia đình nạn nhân đã có mặt tại hiện trường. Qua xác minh, nạn nhân tên là Tú (SN 1965, trú tại xóm 9, xã Nghi Ân, TP.Vinh, Nghệ An).

Người nhà nạn nhân cho biết, chị Tú đi cắt cỏ cho bò từ lúc 13h, tuy nhiên chưa thấy chị về nhà thì đã nhận được tin dữ này.

Đến 18h cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa về quê nhà để lo mai táng.

Được biết, tại khu vực đường ngang dân sinh này thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, đây được coi là “điểm đen” về tai nạn đường sắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Ngọc ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN