Bị ngừng xe, tài xế mới biết cán chết người

Tai nạn xảy ra lúc 9h30 ngày 2/3, tại dốc cầu Tân Thạnh trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn thuộc ấp Xóm Mới (xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai, Bạc Liêu).

Người dân cho hay vào thời gian trên, ông Huỳnh Văn Khâm (65 tuổi, ngụ khóm 4, phường Tân Thành, TP. Cà Mau) điều khiển xe máy chở vợ là bà Cao Thị Diêm (65 tuổi) từ Cà Mau đi huyện Giá Rai (Bạc Liêu). Đến địa điểm trên, xe ông Khâm va vào phần trước của xe khách chạy tuyến Cà Mau – Sài Gòn đang lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm làm xe máy đổ ra đường. Ông Khâm ngã văng vào bên trong, còn bà Diêm ngã ra ngoài và bị bánh sau xe khách cán lên người, tử vong tại chỗ.

Trong khi đó, tài xế không biết đã gây tai nạn nên tiếp tục lái xe đi. Thấy vậy, một người dân đã lái xe máy rượt theo, yêu cầu tài xế dừng xe. Khi biết mình vừa cán chết người, tài xế xe khách vội báo vụ việc cho chủ xe và cơ quan chức năng. Sau đó, người này lánh mặt khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn thu hút khá đông người hiếu kỳ. CSGT phải điều tiết nhiều giờ liền để giao thông không bị ùn tắc. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Được biết, đoạn quốc lộ này khá hẹp, lại nằm ngay bến xe buýt của Cà Mau, có nhiều nhà máy thủy sản, lưu lượng người và xe đông nên thường xảy ra tai nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nắng Mới ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN