Bệnh nhân rơi từ tầng 5, BV Bạch Mai nói gì?

Theo ông Dương Đức Hùng- Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp- Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân nhảy lầu tự tử tại Bệnh viện có thể do hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 23-3 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã xảy ra vụ nhảy lầu tự tử tại khu nhà Việt Nhật. Sự việc xảy ra đã khiến các bác sỹ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân rất bất ngờ.

Ông Dương Đức Hùng- Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp-  Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vào khoảng 15h30, trong lúc cán bộ y tế đang họp thì nghe nói có người rơi từ tầng 5 xuống. Nạn nhân sinh năm 1973, quê ở Nam Định, nhập viện hôm 22-3 và đang được điều trị tại Khoa Thận- Tiết niệu.

Bệnh nhân rơi từ tầng 5, BV Bạch Mai nói gì? - 1
Theo nhiều nhân chứng, người xấu số nhảy từ tầng 5 xuống đất để quyên sinh

 

“Nguyên nhân dẫn đến vụ tự tử có thể là do bệnh nhân lâm vào bước đường cùng và không có lối thoát, vì nạn nhân bị suy thận, suy gan giai đoạn cuối trong khi đó gia đình lại khó khăn”, ông Hùng nói.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía Bệnh viện Bạch Mai đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào khoa cấp cứu nhưng không kịp. Cùng ngày, phía bệnh viện đã bàn phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao thi thể của nạn nhân cho gia đình.

Theo anh Nguyễn Văn Quý, một bệnh nhân đang điều trị tại tầng 5 của tòa nhà Việt Nhật, trước khi xảy ra sự việc, người xấu số rời phòng 505 rồi bất ngờ leo qua lan can nhảy xuống đất.

“Lúc đó, có một người hô lên rồi kéo tay anh ấy lại, nhưng không kịp. Tôi được biết người đã cố cứu là anh trai của nạn nhân”, anh Quý cho hay.

Trong khi đó, bà Lê Thị Hoa (Bắc Ninh, người nhà bệnh nhân) cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, bà đang ngồi trong phòng ở tầng 5 thì nghe có tiếng động lớn nên chạy ra xem. Khi nhìn xuống, bà bàng hoàng phát hiện một người đàn ông rời từ trên cao xuống tử vong, trên người vẫn còn mang theo dây truyền nước.

Sáng 24.3, Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu xác minh nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, Bộ Y tế cũng yêu cầu bệnh viện gửi báo cáo chi tiết sự việc trên về Cục ngay trong ngày 24-3 để báo cáo lãnh đạo bộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN