Bệnh nhân Ebola trốn viện tìm đồ ăn, cả chợ khiếp vía

Người dân khiếp đảm hò nhau tháo chạy khi thấy một bệnh nhân nhiễm Ebola lang thang trong chợ kiếm đồ ăn.

Hồi đầu tuần, một đã thoát khỏi khu cách ly ở Monrovia, Liberia và chạy tới một khu chợ địa phương để kiếm đồ ăn khiến cả khu chợ khiếp đảm và bỏ chạy tứ tung, trong khi các nhân viên y tế phải rất vất vả mới bắt được anh này.

Các nhân chứng cho hay người đàn ông mặc áo phông màu đỏ và quần đùi kaki này đã vùng chạy nhằm trốn tránh một nhóm bác sĩ thuộc tổ chức Bác sĩ Không Biên giới mặc đồ bảo hộ màu vàng.

tin tuc  tin tuc 24h  dich ebola  ebola

Bệnh nhân nhiễm Ebola trốn viện tìm đồ ăn gây náo loạn cả khu chợ

Những người ở chợ Paynesville cho hay người đàn ông này bị nhiễm Ebola và đang được điều trị trong một khu cách ly, nhưng vì đói quá nên đã trốn ra ngoài để tìm đồ ăn.

Một người dân bức xúc cho biết: “Ngay từ đầu chúng tôi đã nói với chính phủ là chúng tôi không muốn có khu điều trị Ebola ở đây. Đây là thứ năm trốn ra đây, nôn mửa và tiểu tiện bừa bãi trên phố.”

Sau khi bị cảnh sát bao vây và được các nhân viên y tế thuyết phục, người đàn ông này đồng ý lên xe trở về viện, nhưng với điều kiện là anh ta phải được ngồi ở ghế trước trong buồng lái, ngay bên cạnh tài xế. Người tài xế lập tức bác bỏ yêu cầu này.

tin tuc  tin tuc 24h  dich ebola  ebola 1

Nhân viên y tế dồn người đàn ông ra bãi đất trống

Bệnh nhân Ebola trốn viện tìm đồ ăn, cả chợ khiếp vía - 3

Họ cố gắng thuyết phục anh ta trở về viện

Cực chẳng đã, các bác sĩ đã phải sử dụng đến vũ lực để khống chế bệnh nhân này và khiêng anh ta đưa lên thùng sau xe tải để đưa về khu cách ly.

Hôm 18/8, ít nhất 17 ở bệnh viện này đã bỏ chạy ra khu dân cư sau khi người dân địa phương ồ ạt kéo tới ném đá vào bệnh viện để phản đối việc xây dựng khu điều trị Ebola tại đây.

Liberia là một trong những quốc gia gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của đại dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử. Cho đến nay, ít nhất đã có 1.378 người ở quốc gia này bị nhiễm virus Ebola, trong đó 422 người đã thiệt mạng.

Bệnh nhân Ebola trốn viện tìm đồ ăn, cả chợ khiếp vía - 4

Nhân viên y tế phải sử dụng đến vũ lực để khống chế bệnh nhân

Hôm thứ Ba, tổ chức Bác sĩ Không Biên giới đã tuyên bố những phản ứng hiện nay đối với đại dịch Ebola là “chưa tương xứng một cách nguy hiểm” và cảnh báo rằng thế giới đang “thua trận” trước virus Ebola khi lãnh đạo các nước chưa đưa ra được giải pháp hiệu quả để khống chế mối đe dọa lây lan của nó.

Trong khi đó, tình trạng bạo loạn tại các đang ngày càng gia tăng, còn các khu điều trị thì trở nên quá tải. Đội ngũ nhân viên y tế trên tuyến đầu chống Ebola đang bị lây nhiễm với tốc độ cao kỷ lục, khiến nhiều y bác sĩ đã phải sợ hãi bỏ trốn, để lại những bệnh nhân không ai chăm sóc.

Video làm loạn cả khu chợ:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo RT) ([Tên nguồn])
Dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN