Bến Yến Chùa Hương ngày giáp Tết

29 Tết, người dân bến Yến Chùa Hương còn chưa có thời gian dành cho đào mai quất. Tất cả còn đang hối hả chuẩn bị cho mùa lễ hội mới.

Bến Yến Chùa Hương ngày giáp Tết - 1

Mặc dù ngày mồng 6 tháng Giêng chùa Hương mới khai hội, nhưng ngay từ sáng mùng một Tết, khách sẽ đổ về vãn cảnh hành hương đất Phật. Bởi vậy, thuyền bè phải thật sẵn sàng.

Bến Yến Chùa Hương ngày giáp Tết - 2

Bến Yến Chùa Hương ngày giáp Tết - 3

Nhiều thợ đò đang khẩn trương sơn sửa, duy tu con đò của mình.

Bến Yến Chùa Hương ngày giáp Tết - 4

Bến Yến Chùa Hương ngày giáp Tết - 5

Bến Yến Chùa Hương ngày giáp Tết - 6

Bến Yến Chùa Hương ngày giáp Tết - 7

Bến Yến Chùa Hương ngày giáp Tết - 8

Xòe bàn tay đen nhẻm, một cô lái đò nói "Tay em sẽ như thế này suốt mấy tháng ròng".

Bến Yến Chùa Hương ngày giáp Tết - 9

Những con đò mới vẫn đang tiếp tục được bổ sung.

Bến Yến Chùa Hương ngày giáp Tết - 10

Nhiều năm rồi Tết với những người lái đò Suối Yến chỉ vỏn vẹn có mấy giờ đồng hồ từ đêm 30 đến tờ mờ sáng mùng Một Tết.

Bến Yến Chùa Hương ngày giáp Tết - 11

Bến Yến Chùa Hương ngày giáp Tết - 12

Hàng trăm chiếc đò phủ kín mặt bến Yến sẵn sàng đón khách thập phương.

Theo thông tin từ ban tổ chức lễ hội, năm 2017, lễ hội chùa Hương có nhiều thay đổi:

Tuyến đường tỉnh lộ 419 từ lối vào bệnh viện Huyện Mỹ Đức đến Đốc Tín, khoảng 6,7km, dẫn vào chùa Hương được cải tạo mở rộng 4 làn đường rộng 19m, giúp tuyến đường vào chùa Hương giảm tải ách tắc giao thông vào những ngày cao điểm. Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương dự kiến mở thêm một cổng bán vé theo trục đường từ Tam Chúc – Ba Sao (Hà Nam) vào bến đò chùa Hương. Như vậy, du khách từ phía Nam như các tỉnh thành Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình,...vv có thể theo trục đường này về lễ hội với đoạn đường ngắn hơn, giảm thời gian và chi phí di chuyển.

Tăng giá vé thăm quan thắng cảnh và đò thuyền, cáp treo

 Theo tờ trình được thông qua của HĐND TP Hà Nội ngày 06/12/2016, thì giá vé thăm quan thắng cảnh tại chùa Hương năm 2017 sẽ tăng như sau:

 + Với hạng vé thường: tăng từ 49.000đ lên 80.000đ/người.

+ Với hạng vé ưu tiên: tăng từ 24.000đ lên 38.000đ/người.

+ Với vé đò thuyền: 50.000đ/người

 Giá vé dịch vụ cáp treo: + Vé người lớn: 160.000đ/người (vé khứ hồi) và 100.000đ/người (vé một chiều)

+ Vé trẻ em: 100.000/người (vé khứ hồi) và 70.000đ/người (vé một chiều)

Trẻ em cao 1,1m trở xuống được áp dụng mức giá dành cho trẻ em, cao trên 1,1m mức giá vé tính như người lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Lương (Tiền phong)
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN