Hơn 1.500 người mất tích sau lũ quét ở Nepal - Trung Quốc

Thảm họa lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc khiến ít nhất 168 người thiệt mạng và hơn 1.300 người mất tích, trong đó có hàng trăm du khách quốc tế.

Lực lượng cứu hộ ngày 27/8 tiếp tục tìm kiếm hàng trăm người mất tích dọc biên giới Nepal - Trung Quốc, sau khi dòng lũ và bùn đất cuốn qua nhiều khu dân cư một ngày trước. Theo giới chức hai nước, ít nhất 168 người thiệt mạng, trong khi số người mất tích vượt 1.500. Nạn nhân gồm người dân địa phương, công nhân, du khách nước ngoài và những người hành hương tới các địa điểm linh thiêng ở khu vực Himalaya.

Những ngôi nhà bị thiệt hại cạnh sông Trishuli, huyện Nuwakot, Nepal sau trận lũ quét hôm 26/8. Ảnh: AP

Những ngôi nhà bị thiệt hại cạnh sông Trishuli, huyện Nuwakot, Nepal sau trận lũ quét hôm 26/8. Ảnh: AP

Tại Nepal, cảnh sát ghi nhận ít nhất 165 người thiệt mạng và 826 người mất tích. Trong số này có 517 người nước ngoài đến từ hơn 30 quốc gia. Ấn Độ có nhiều người mất tích nhất với 179 trường hợp, tiếp đến là Mỹ 65, Ukraine 53, Malaysia 51, Australia 35, Anh 33 và Canada 25. Ngoài ra còn có công dân Singapore, Đức, Nga, Nam Phi, Latvia, Nhật Bản, New Zealand, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha cùng nhiều nước khác.

Phần lớn người Ấn Độ mất tích được cho là đang trên đường hành hương tới núi Kailash ở Tây Tạng, địa điểm linh thiêng của người theo đạo Hindu.

Ở phía Trung Quốc, giới chức cho biết ba người thiệt mạng và 558 người mất tích tại huyện Gyirong, Tây Tạng. Theo đài CCTV, 260 người trong số này là người nước ngoài. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết gần 100 công dân nước này đang mất tích ở phía Nepal.

Thảm họa xảy ra sau khi một khối băng trên sông băng sụp đổ, tạo ra dòng nước và bùn đất khổng lồ tràn xuống các thung lũng sáng 26/8. Ban đầu, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ghi nhận một rung chấn mạnh 4,4 độ gần biên giới Nepal - Trung Quốc. Sau đó, cơ quan này xác định hiện tượng thực tế là vụ sụp đổ sông băng có cường độ tương đương 5,2 độ, không phải động đất.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi tích hợp tại Kathmandu cho rằng một trận tuyết lở từ sông băng nhiều khả năng đã gây ra lũ quét. Mực nước sông Trishuli có thời điểm tăng tới 9 m chỉ trong nửa giờ, cho thấy tốc độ và sức tàn phá bất thường của dòng lũ.

"Chúng tôi không còn gì cả", cư dân Jaleshwar Kumar Sahni nói sau thảm họa. Theo ông, chỉ khoảng 15 phút sau, lũ đã cuốn phăng mọi thứ.

Một nạn nhân lũ quét ở làng Devghat, huyện Nuwakot, Nepal, được giải cứu hôm 26/8. Ảnh: AFP

Một nạn nhân lũ quét ở làng Devghat, huyện Nuwakot, Nepal, được giải cứu hôm 26/8. Ảnh: AFP

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy tầng hai của nhiều tòa nhà tại huyện Nuwakot bị phủ kín bùn đất. Xe cộ bị vùi lấp, cây cối và dây điện mắc đầy đất đá, trong khi nhiều người sống sót được tìm thấy trong tình trạng toàn thân phủ bùn. Hàng loạt cây cầu bị phá hủy và gần 40 km đường giao thông tại Nepal bị hư hỏng, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Tại Tây Tạng, khu vực gần cửa khẩu Gyirong Port bị bùn đất phủ dày trung bình hơn 1,5 m, có nơi vượt 2 m. Các tuyến đường dẫn tới cửa khẩu đều bị hư hại. Giới chức Trung Quốc cũng phát hiện một hồ chắn tạm thời, làm tăng nguy cơ sạt lở và gây thêm khó khăn cho lực lượng cứu hộ.

Hàng trăm người nước ngoài được giải cứu

Quân đội Nepal đã triển khai trực thăng giải cứu hơn 100 người tại các khu vực bị ảnh hưởng trong sáng 27/8. Ít nhất 8 công dân nước ngoài được đưa bằng đường không tới thủ đô Kathmandu để đảm bảo an toàn. Lực lượng cứu hộ cũng sơ tán những người mắc kẹt tại các cơ sở thuộc dự án thủy điện Trishuli. Một số thi thể được tìm thấy cách hàng trăm km về phía hạ lưu tại huyện Chitwan, trong khi hàng chục người bị thương được đưa tới Kathmandu điều trị.

Hội Chữ thập đỏ Nepal cho biết trọng tâm cứu hộ đang dần chuyển sang hỗ trợ quy mô lớn cho người dân tại các khu vực bị lũ tàn phá. Khoảng 1.200 người đã phải sơ tán khỏi ít nhất ba ngôi làng.

Một trong những nhóm người nước ngoài được chú ý là đoàn hành hương của đạo sư Ấn Độ Sadhguru Jaggi Vasudev. Ông cho biết 77 thành viên trong đoàn hành hương tới núi Kailash bị mắc kẹt tại một văn phòng xuất nhập cảnh ở biên giới Nepal - Trung Quốc khi lũ quét xảy ra.

Sadhguru nói không có thông tin chính thức về tung tích những người có mặt tại văn phòng, trong đó có 22 công dân Mỹ. Ông cho biết tòa nhà nơi đoàn từng làm thủ tục xuất nhập cảnh khoảng một tuần trước đã bị dòng nước cuốn trôi hoàn toàn.

Khoảnh khắc lũ quét cuốn phăng cầu ở Nepal. Video: X

Biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ

Các chuyên gia cảnh báo thảm họa tại Nepal và Tây Tạng không phải hiện tượng đơn lẻ. Hệ thống băng ở Himalaya ngày càng bất ổn, đe dọa cộng đồng dân cư, cơ sở hạ tầng và nguồn nước tại một trong những khu vực đông dân nhất thế giới.

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Kathmandu hồi đầu năm cho thấy tốc độ tan băng tại khu vực Hindu Kush - Himalaya đã tăng nhanh, với tốc độ mất băng tăng gấp đôi kể từ năm 2000.

Các sườn núi dốc và thung lũng bên dưới Himalaya đặc biệt dễ xảy ra lũ quét, sạt lở khi thời tiết cực đoan xuất hiện. Nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu được cho là một trong những yếu tố khiến sông băng tan nhanh và mất ổn định.

Himalaya từng hứng chịu thảm họa tương tự vào tháng 8/2025, khi một hồ băng ở Tây Tạng tràn bờ do nhiệt độ cao. Chín người thiệt mạng và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng, trong đó có cây cầu nối Nepal với Trung Quốc, bị phá hủy.

Thảm họa lần này có quy mô lớn hơn nhiều, với hàng trăm người nước ngoài nằm trong danh sách mất tích và hoạt động cứu hộ vẫn đang được triển khai tại nhiều khu vực dọc biên giới.

* Số liệu về người mất tích có thể thay đổi giữa các cơ quan do khác biệt về thời điểm thống kê, phương pháp thu thập và xác minh thông tin, cũng như việc phối hợp giữa lực lượng cứu hộ và các đơn vị tổng hợp dữ liệu.

Khối băng tuyết sụp xuống sông Lhende Khola tạo rung chấn tương đương động đất 5,2 độ, giải phóng dòng nước khổng lồ cuốn phăng nhiều làng mạc ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tùng Anh - CNN, AP, CNA ([Tên nguồn])
Lũ quét biên giới Nepal - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN