Bé 15 tuổi dũng cảm cứu 5 bạn đuối nước

Đang chăn trâu, nghe tiếng kêu cứu, em Lê Văn Được đã lao ngay xuống dòng nước xoáy để cứu các em nhỏ.

Chiều 19/6, trao đổi với PV Báo Người Lao Động, ông Trần Xuân Hùng – Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An - cho biết đơn vị này đang lập hồ sơ đề nghị Trung ương đoàn khen tặng Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho một nam sinh dũng cảm cứu 5 em nhỏ bị nước cuốn.

Trước đó, vào chiều 17/6, các em Trịnh Thị Hậu (13 tuổi), Nguyễn Thị Uyển Nhi (12 tuổi), Nguyễn Thị Phương (13 tuổi), Nguyễn Thị Tú (10 tuổi) và Nguyễn Thị Trang (13 tuổi, cùng ở xóm Ngọc Khánh, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đi mò hến dưới sông Gang thì bất ngờ bị nước cuốn.

Bé 15 tuổi dũng cảm cứu 5 bạn đuối nước - 1

Em Được (thứ 2 từ phải sang), ông nội (mặc áo trắng phía sau) và 5 bạn nhỏ được cứu. Ảnh: Tiền Phong

Đang chăn trâu, nghe tiếng kêu cứu của các em nhỏ, em Lê Văn Được, học sinh lớp 9, Trường THCS Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương đã lao ngay xuống dòng nước xoáy nắm tà áo của 2 em Nhi và Trang kéo vào bờ. Sau đó, Được tiếp tục bơi ra dìu 3 em còn lại vào bờ và sơ cứu cho các em an toàn.
 
Sáng 19/6, đại diện Phòng GD-ĐT, huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã đến nhà động viên, biểu dương tinh thần dũng cảm cứu 5 bạn nhỏ khỏi chết đuối của em Lê Văn Được.

Trước đó, tháng 5/2013, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương dũng cảm cho em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12 Trường PTTH Đô Lương 1, vì đã hy sinh mình cứu 5 em nhỏ khỏi đuối nước trên Sông Lam vào ngày 30/4/2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Ngọc (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN