Bắt xe khách “tuồn” heo bẩn vào TP.HCM

CSGT đội Rạch Chiếc tiếp tục phát hiện hai chiếc xe khách “tuồn” cả tấn thịt bẩn không rõ nguồn gốc vào TP.HCM tiêu thụ.

Khoảng 8g sáng nay (24/11), khi đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện chiếc xe khách do tài xế Trang Tấn Bổng (SN 1976, quê Quảng Ngãi), chạy tuyến Quảng Ngãi – TP.HCM có dấu hiệu nghi vấn. Tổ tuần tra yêu cầu tài xế Bổng dừng xe để kiểm tra thì phát hiện ở khoang chứa hàng có nhiều thùng đựng heo sữa bốc mùi hôi thối.

Theo đó, trên xe khách này có 23 thùng xốp chứa 324 con heo sữa với tổng khối lượng là 1.426 kg. Một số con bị xuất huyết điểm ở phần dưới da, tất cả đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Tài xế Bổng khai nhận, lô hàng này được một người ở Quảng Ngãi nhờ gửi vào cho chủ hàng ở quận 11 và huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Bắt xe khách “tuồn” heo bẩn vào TP.HCM - 1

 CSGT bắt phát hiện bắt 2 xe khách chở cả tấn thịt bẩn vào TP.HCM

Trước đó không lâu, đội CSGT Rạch Chiếc đã xử phạt hành chính tài xế Trần Văn Thịnh (SN 1971, quê Bình Định), vì phát hiện trong xe chở 85 kg thịt heo nái, thịt gà, thịt vịt, vú dê đã bốc mùi hôi thối, không giấy chứng nhận kiểm dịch. Thời điểm tổ công tác lập biên bản xử lý, chiếc xe khách này đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ cầu Đồng Nai về bến xe Miền Đông (TP.HCM).

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính hai tài xế trên, đồng thời bàn giao số lượng thịt bẩn cho trạm kiểm dịch Thủ Đức làm xét nghiệm tiêu hủy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN