Bắt nhóm đốn hạ sưa đỏ ở Hà Nội

Nhóm “sưa tặc” hành nghề đêm mưa trước cổng trường đại học Kiến trúc Hà Nội đã bị bắt giữ.

Như đã đưa tin, rạng sáng 7/6, lợi dụng trời mưa, tối trời, nhóm sưa tặc đã đốn hạ một cây gỗ sưa trên đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội).

Cây sưa mọc ở phía đối diện trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, có đường kính thân cây khoảng 30cm, riêng phần lõi đỏ có đường kính khoảng 20cm.

Vào thời điểm trên, khi bọn chúng vừa cưa đổ cây sưa thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Hà Đông) phối hợp với Công an phường Văn Quán tuần tra phát hiện.

Nhóm sưa tặc có 3 đối tượng. Tổ công tác đã truy đuổi, bắt giữ một đối tượng là Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1980, ở Thanh Liệt, Thanh Trì) và giữ lại được 1 xe ô tô biển kiểm soát 29C-201.10, một số lưỡi cưa. Tuy nhiên lợi dụng đêm tối, hai đối tượng còn lại đã chạy thoát.

Tiếp tục điều tra, truy xét, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) bắt giữ hai đối tượng còn lại là Lương Vũ Đại (SN 1989, quê ở xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, Nam Định) và Trần Tiến Đạt (SN 1990, ở Phúc La, Hà Đông).

Bước đầu, 3 đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN