Bắt giam một nguyên Trưởng CA huyện

Chiều 11/6, thông tin từ công an Tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trung tá Nguyễn Thành Trung - nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), hiện là phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa vào sáng cùng ngày.

Lệnh bắt tạm giam nêu rõ, ông Nguyễn Thành Trung bị bắt về hành vi “chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo đó, trong vụ “ăn chặn” kỳ nam tại Khánh Sơn tháng 10/2012 mà cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc điều tra theo đơn tố giác của người dân đã phát hiện nhiều cán bộ Công an huyện Khánh Sơn tham gia. Và ông Trung là một trong số cán bộ công an tiêu thụ số kỳ nam thu được của người dân mà số Công an huyện Khánh Sơn đã ăn chặn ở trên.

Trước đó, tháng 9/2012, nhiều phu trầm đã đứng đơn tố cáo một số thành viên đội kiểm tra liên ngành (trong đó có công an, bộ đội…) “bật đèn xanh” để đào kỳ nam ở núi Gộp Ngà - Khánh Sơn nếu trúng sẽ bán để ăn chia. Nhóm phu trầm đã đào được khối kỳ nam có trị giá ước chừng 10 tỷ đồng và đội liên ngành đã thu giữ, sau đó bán chia nhau nhưng không chia cho các phu trầm theo tỷ lệ đã hứa.

Sau khi bị tố cáo, 11 cán bộ, chiến sĩ của huyện đội Khánh Sơn đã nộp lại cơ quan chức năng hơn 200 triệu đồng; 4 cán bộ công an huyện Khánh Sơn nộp lại 1,2 tỉ đồng.

Tháng 4/2013, các ông Nguyễn Hồng Hà (46 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông), Vũ Anh Trung (35 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế - môi trường) và Trần Lệ Kiên (29 tuổi, nguyên Phó Đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) của công an huyên Khánh Sơn đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt giam về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau khi điều tra mở rộng, cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện ông Trung và một số người khác đã tiếp tay tổ chức tiêu thụ số trầm phạm pháp trên.

Trước đó, ông Nguyễn Thànhtr Trung từng bị cách chức ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Khánh Sơn, giáng chức từ Trưởng xuống Phó Trưởng Công an huyện Khánh Sơn do vi phạm trong công tác quản lý và bảo vệ rừng ở Khánh Sơn trong thời gian dài. Tháng 9/2012, ông Trung bị giáng cấp bậc từ Thượng tá xuống Trung tá, bị điều chuyển công tác về Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN