Bất chấp khuyên can, chui vào gầm xe tự tử

Biết chiếc xe khách chuẩn bị chạy, người đàn ông vội lao xuống gầm xe để tự tử và bị bánh xe cán chết tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 13/3 (đoạn gần bến xe miền Tây) đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào trước thời điểm trên người dân thấy một người đàn ông ngồi trên vỉa hè đối diện với bến xe miền Tây, khi thấy xe khách chạy ngang qua, người này vội lao ra đường để tự tử nhưng được người dân ngăn cản.

Sau khi được người dân khuyên can, người đàn ông này lại tiếp tục vào ngồi trên vỉa hè với biểu hiện bất thường. Biết người này có ý định tự tử nên rất nhiều người dân chú ý và khuyên can người đàn ông này nên về nhà.

Bất chấp khuyên can, chui vào gầm xe tự tử - 1

Bất chấp khuyên can, chui vào gầm xe tự tử - 2

Hiện trường vụ việc

Tuy nhiên, đến gần 13h, khi phát hiện chiếc xe khách BKS 84B-001.89 do tài xế Đào Thanh Hòa (SN 1970, quê Trà Vinh) điều khiển đang đậu gần đó. Người đàn ông này vội lao ra đường và chui xuống gầm xe, thời điểm này xe bắt đầu chuyển bánh. Mặc dù rất nhiều bà con và người đi đường cố đập vào thùng của xe khách nhưng không kịp, người đàn ông đã bị bánh xe khách cán lên người tử vong tại chỗ.

Hiện danh tính nạn nhân được xác định là ông Ngô Hoài Phong (SN 1973, quê Bế Tre).

Đến 14 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ sự việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN