Bão Danas chuyển hướng, Biển Đông lập tức xuất hiện áp thấp nhiệt đới khác

Sự kiện: Tin bão

Bão Danas đang có dấu hiệu chuyển hướng ra ngoài khơi Thái Bình Dương, trong khi đó, một áp thấp nhiệt đới khác khả năng mạnh thành bão vừa xuất hiện trên Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ tối nay (17/7), cơn bão Danas đang ở trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vị trí, hướng đi của cơn bão Danas và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí, hướng đi của cơn bão Danas và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong khoảng 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Với hướng đi được dự báo, khả năng bão Danas sẽ vòng ra ngoài khơi Thái Bình Dương chứ không đi vào phía đông bắc Biển Đông và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) như dự báo ban đầu.

Trong khi đó, tối nay (17/7), trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông, gần với vị trí của cơn bão Danas đã hình thành một áp thấp nhiệt đới.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 200km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển này chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 18/7, bão nằm trên vùng biển phía Tây Nam Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, ảnh hưởng đến khu vực vùng biển phía Tây Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11..

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11; biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (18/7), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2.0-4.0m. Biển động.

Bão Danas giật cấp 10 hướng vào Biển Đông, tiếp tục mạnh thêm

Sau khi mạnh lên thành bão ở ngoài khơi Thái Bình Dương, bão Danas vẫn đang hướng vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN