Bán vàng trong ngày vía Thần Tài, chủ tiệm vàng ở vùng dịch bị phạt 20 triệu đồng

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Mặc dù đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng cơ sở kinh doanh vàng bạc ở xã Cẩm Chế (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) vẫn mở cửa đón khách, bán hàng trong ngày vía Thần tài.

Ngày 21-2, huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) đã xử phạt 5 trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến các quy định phòng chống dịch Covid -19 với tổng số tiền 28 triệu đồng.

Nhiều người đi mua vàng ngày vía Thần Tài cầu mong một năm làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa

Nhiều người đi mua vàng ngày vía Thần Tài cầu mong một năm làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa

Đáng chú ý, mặc dù tỉnh Hải Dương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng cơ sở kinh doanh vàng bạc H.H. do bà T.T.H (SN 1965, trú tại xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà) làm chủ vẫn mở cửa bán vàng cho khách trong ngày vía Thần Tài (ngày 21-2, tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch).

Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cửa hàng vàng bạc H.H. số tiền 20 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

TP. Hải Dương xử phạt gần 400 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 trong một ngày

Nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm COVID-19, TP. Hải Dương đã tăng cường việc thanh tra, xử phạt với các trường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Đức ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN