Bắc Bộ có mưa dông rải rác

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, từ chiều tối nay ở Bắc Bộ có mưa dông rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ, trong khi đó ở Trung Bộ nắng nóng có xu hướng tăng thêm cả về diện và mức độ nắng nóng.

Ngày hôm qua các tỉnh phía tây Bắc Bộ và vùng núi phía bắc đã có mưa dông nhiều nơi với lượng mưa trung bình do tác động của vùng hội tụ gió tây nam trên cao, một vài nơi có lượng mưa khá như: Hòa Bình 29mm, Lạc Sơn (Hòa Bình) 20mm, Phù Yên (Sơn La) 22mm..., một số địa phương vùng núi phía bắc và khu đông bắc có lượng mưa đáng kể như: Bắc Quang (Hà Giang) 146mm, Việt Trì (Phú Thọ) 60mm, Cao Bằng 55mm…

Đối với các tỉnh phía đông Bắc Bộ trời lại nhiều mây, nắng yếu và gián đoạn, một vài nơi có mưa, nhiệt độ giảm nhẹ do khu vực này chịu tác động của vùng áp thấp phía tây tác động đồng thời với rìa tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu, rút dần ra phía đông tạo điều kiện cho đới gió tây nam dịch sang theo.

Lưỡi áp cao cận nhiệt đới trên cao tiếp tục suy yếu và rút ra phía đông, ở tầng thấp vùng áp thấp phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông, thiết lập lại rãnh áp thấp, đồng thời ở phía bắc bộ phận không khí lạnh đang tăng cường đến phía nam và nén rãnh áp thấp đẩy dịch dần xuống phía nam, do ảnh hưởng của hệ thống thời tiết phân tích trên nên ở Bắc Bộ đêm và sáng trời nhiều mây và có mưa dông vài nơi do tác động của rìa tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới, sau đó mây giảm nhanh, trời nắng, nhiệt độ tăng nhẹ, riêng các tỉnh phía tây Bắc Bộ nhiều khả năng xuất hiện nắng nóng do nằm ở rìa đông nam của vùng áp thấp bị nén với nhiệt độ cao nhất 33 – 36 độ C, có nơi 36 – 38 độ C. Tuy nhiên đến chiều tối do rãnh áp thấp bị nén kết hợp thêm điều kiện nhiệt nên ở vùng núi xuất hiện mưa dông rải rác, sau đó mưa lan dần xuống phía nam cùng với sự dịch chuyển của rãnh áp thấp bị nén.

Hiệu ứng phơn sẽ được tăng cường hoạt động và mở rộng vùng ảnh hưởng do đới gió tây nam ở rìa rãnh áp thấp bị nén hoạt động mạnh lên, do đó nắng nóng ở bắc và trung Trung Bộ sẽ tăng cả về diện và mức độ nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 34 – 36 độ C, có nơi 38 – 39 độ C.

Nam Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết ít biến động, chiều tối có mưa dông vài nơi,ban ngày trời nắng, nhiệt độ Tây Nguyên 32 – 33 độ C, Nam Bộ 33 – 34 độ C.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 33 – 35 độ C

Thành phố Đà Nẵng: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ 33 – 35 độ C

Thành phố Hồ Chí Minh: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ 33 – 35 độ C

Bản tin thời tiết đặc biệt: Dự báo, phân tích tình hình thời tiết, triều cường (miền Nam), cập nhật liên tục trong ngày, được cung cấp bởi chuyên gia có uy tín thuộc Trung tâm dự báo KTTV TW.

Chỉ có tại Tin thời tiết, Thời tiết 24h. Mời độc giả theo dõi hàng ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN