Áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 9 hình thành gần Biển Đông

Vùng áp thấp ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 9 và hướng vào Biển Đông.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (19/12), áp thấp trên vùng biển Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7 giờ sáng nay, áp thấp nhiệt đới đang ở trên khu vực vùng biển phía Tây miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đây sẽ là cơn bão số 14 hoạt động trong năm 2020.

Đến 7 giờ ngày 20/12, bão số 14 ở cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 115,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 21/12, bão số 14 cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 240km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão, từ đêm nay (19/12), vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5-7m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-9 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m. Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ động ứng phó với áp thấp khả năng mạnh thành bão sắp vào Biển Đông

Vùng áp thấp được dự báo sẽ đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão nên các tỉnh thành phố ở phía Nam cần chủ động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Áp thấp nhiệt đới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN