Áp thấp nhiệt đới đầu tiên năm 2023 chính thức đi vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đi vào Biển Đông, gió giật cấp 8, mỗi giờ đi được 5-10km.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (5/5), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển miền Trung Philippines đã vượt qua đảo Pa-la-oan (Philippines) đi vào Biển Đông. Đây là cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên của năm 2023.

Hồi 16 giờ chiều cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Đến 16h ngày 6/5, áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 350km về phía Đông Nam.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông có sóng biển cao 2-3m.

Nguồn: [Link nguồn]

Biển Đông sắp hứng áp thấp nhiệt đới đầu tiên năm 2023

Một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và sắp đi vào Biển Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Áp thấp nhiệt đới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN