Ảnh: Người dân Đông Á rộn ràng chuẩn bị đón tết

Người dân khắp các quốc gia Đông Á đang chuẩn bị đón tết con Ngựa với những nguyện ước tốt đẹp nhất trong năm mới.

Người dân trên khắp nhiều nước Đông Á đang tưng bừng chuẩn bị để đón Tết Nguyên đán, một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Hơn 1 tỉ người dân Trung Quốc và hàng trăm triệu người ở Việt Nam, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản… đang chuẩn bị những công việc cuối cùng để chào đón một năm mới đầy rộn ràng và ý nghĩa.

Theo âm lịch, ngày đầu tiên của năm con Ngựa sẽ rơi vào ngày 31/1. Con ngựa là con vật xếp thứ 7 trong 12 con giáp, và là một trong những con vật được yêu quý nhất trong thời xưa và cả thời hiện đại, bởi nó là biểu tượng của sức mạnh và tốc độ.

Xin mời các bạn chiêm ngưỡng những hình ảnh về không khí rộn ràng chuẩn bị đón tết của người dân các quốc gia Đông Á:

Ảnh: Người dân Đông Á rộn ràng chuẩn bị đón tết - 1

Một đôi tình nhân bước đi dưới dàn đèn lồng rực rỡ chào đón năm mới tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Ảnh: Người dân Đông Á rộn ràng chuẩn bị đón tết - 2

Hình ảnh con ngựa tượng trưng cho sức mạnh và tốc độ tràn ngập trên các đường phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Ảnh: Người dân Đông Á rộn ràng chuẩn bị đón tết - 3

Hai chú chim cánh cụt diện bộ trang phục rực rỡ cùng chữ “Phúc” bằng tiếng Hán đang lạch bạch chờ đón năm mới tại công viên giải trí Thiên đường Hải dương Hakkeijima ở Yokohama, Nhật Bản.

Ảnh: Người dân Đông Á rộn ràng chuẩn bị đón tết - 4

Người dân Hàn Quốc mặc trang phục “HanBok” truyền thống và bơi cùng những chú cá để chào đón năm mới ở thủ đô Seoul.

Ảnh: Người dân Đông Á rộn ràng chuẩn bị đón tết - 5

Một cậu bé biểu diễn múa sư tử trong cuộc thi biểu diễn lân và sư tử để chào đón năm mới ở Yangon, Myanmar.

Ảnh: Người dân Đông Á rộn ràng chuẩn bị đón tết - 6

Người dân nâng cốc chúc mừng trong một bữa tiệc “Mười ngàn gia đình” do một địa phương ở Vũ Hán, Trung Quốc tổ chức để ăn mừng tất niên, chào đón năm mới.

Ảnh: Người dân Đông Á rộn ràng chuẩn bị đón tết - 7

 Hai bố con cõng nhau đi qua bức tượng Thần Tài được dựng lên ở Singapore để chào đón năm mới. Người Hoa ở Singapore chiếm số lượng rất đông đảo, và họ vẫn giữ phong tục đón tết Nguyên đán theo lịch âm do tổ tiên truyền lại.

Ảnh: Người dân Đông Á rộn ràng chuẩn bị đón tết - 8

Một phụ nữ người Indonesia lau chùi bức tượng trong nhà để chuẩn bị chào đón năm mới tại Đền Dwipayana Tanah Kilap ở Denpasar, Bali, Indonesia.

Ảnh: Người dân Đông Á rộn ràng chuẩn bị đón tết - 9

Những con phố được trang trí bằng đèn lồng đỏ tượng trưng cho may mắn trong năm mới tại Khu Tài chính Pudong, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Ảnh: Người dân Đông Á rộn ràng chuẩn bị đón tết - 10

Người dân tại khu phố Tàu ở Singapore đang nghiên cứu tử vi các con giáp trong năm mới con Ngựa.

Ảnh: Người dân Đông Á rộn ràng chuẩn bị đón tết - 11

Màn biểu diễn múa rồng độc đáo dưới nước để chào đón năm mới tại Khu Công viên Hải dương Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ảnh: Người dân Đông Á rộn ràng chuẩn bị đón tết - 12

Người dân đi mua sắm ngồi nghỉ ngơi dưới những ngọn cây được trang trí rực rỡ bằng đèn lồng đỏ để mừng năm mới ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Ảnh: Người dân Đông Á rộn ràng chuẩn bị đón tết - 13

Hai cô gái đi dọc con đường được trang trí bằng đèn lồng đỏ tại Công viên Ditan, Bắc Kinh.

Ảnh: Người dân Đông Á rộn ràng chuẩn bị đón tết - 14

Công nhân đang treo chiếc đèn lồng đỏ khổng lồ để đón mừng năm mới tại Công viên Ditan, Bắc Kinh.

Ảnh: Người dân Đông Á rộn ràng chuẩn bị đón tết - 15

Trẻ em chơi đùa dưới bầu trời ngập đèn lồng đỏ tại một công viên ở Bắc Kinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo SMH) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN