Anh: Đổ xô mua nhà giá... 1 bảng

Nổi tiếng là khu nhiều trộm cướp và côn đồ, nên khu Cobridge ở TP. Stoke-on-Trent không được coi là nơi ở đáng mơ ước. Tuy nhiên, điều đó không còn đúng khi chính quyền thành phố hạ giá nhà xuống 1 bảng Anh (hơn 30.000 đồng).

Đã có tới 600 người nộp đơn xin mua một trong 35 căn nhà có 2 hoặc 3 phòng ngủ.

Chính quyền sẽ ngừng tiếp nhận đơn vào ngày 12/5 và sẽ lựa chọn ngẫu nhiên người được mua. Ngoài mức giá như cho không, người mua nhà cũng sẽ được vay 30.000 bảng (hơn 950 triệu đồng) với mức lãi suất thấp để sửa nhà.

Anh: Đổ xô mua nhà giá... 1 bảng - 1

Người mua nhà phải là dân trong khu vực, có tổng thu nhập của cả gia đình dưới 30.000 bảng, không có nhà nào khác và phải đồng ý ở đó trong 5 năm.

Kế hoạch có chi phí 3 triệu bảng do hội đồng TP. Stoke-on-Trent và chính phủ Anh tài trợ nhằm thay đổi bộ mặt của khu vực toàn nhà vô chủ luôn trở thành mục tiêu của tội phạm, côn đồ.

Anh: Đổ xô mua nhà giá... 1 bảng - 2

Nhà bỏ hoang là vấn đề lớn ở Stoke vì có tới 4.000 tòa nhà không có người ở tính đến tháng 1/2011, theo số liệu thống kê của hội đồng thành phố.

Theo chính quyền, dự án đưa người vào ở các khu nhà trống là nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân và làm sống lại những khu nhà “ma”.

Anh: Đổ xô mua nhà giá... 1 bảng - 3

Anh: Đổ xô mua nhà giá... 1 bảng - 4

Anh: Đổ xô mua nhà giá... 1 bảng - 5

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN