Ảnh: Đà Nẵng trong ngày cuối tuần đầu tiên sau lệnh nới lỏng giãn cách xã hội

Sự kiện: Tin tức COVID-19

TP.Đà Nẵng dần sôi động trở lại sau khi thành phố chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 mới.

Hơn 1 tháng kể từ khi TP.Đà Nẵng áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để phòng, chống dịch Covid-19, ngày 13/9, theo ghi nhận của PV Dân Việt, các tuyến phố tại Đà Nẵng trở lại nhộn nhịp hơn trong ngày cuối tuần đầu tiên, sau khi thành phố chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 mới.

Sau thời gian vắng bóng người do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đà Nẵng đã trở lại nhộn nhịp hơn sau khi thành phố chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 mới.

Sau thời gian vắng bóng người do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đà Nẵng đã trở lại nhộn nhịp hơn sau khi thành phố chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 mới.

Nhiều cửa hàng ăn uống, cà phê đã mở cửa trở lại, người dân thư thả ra hàng quán ăn sáng, uống cà phê.

Nhiều cửa hàng ăn uống, cà phê đã mở cửa trở lại, người dân thư thả ra hàng quán ăn sáng, uống cà phê.

Chia sẻ trong niềm vui, anh Nguyễn Xuân Tiến (trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nói: "Đã lâu lắm rồi tôi mới được ra đường như hôm nay, được trở lại với nhịp sống bình thường quả là hạnh phúc. Đi ăn sáng, nhâm nhi một ly cà phê ở quán quen.., tôi cảm thấy rất giá trị. Hy vọng Đà Nẵng sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh để bà con yên tâm làm việc, sinh sống".

Chia sẻ trong niềm vui, anh Nguyễn Xuân Tiến (trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nói: "Đã lâu lắm rồi tôi mới được ra đường như hôm nay, được trở lại với nhịp sống bình thường quả là hạnh phúc. Đi ăn sáng, nhâm nhi một ly cà phê ở quán quen.., tôi cảm thấy rất giá trị. Hy vọng Đà Nẵng sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh để bà con yên tâm làm việc, sinh sống".

Có mặt tại các bãi biển, không khó để cảm nhận sự phấn khởi của mỗi người dân khi được hít thở không khí trong lành sau thời gian dài “căng sức” chiến đấu với Covid-19.

Có mặt tại các bãi biển, không khó để cảm nhận sự phấn khởi của mỗi người dân khi được hít thở không khí trong lành sau thời gian dài “căng sức” chiến đấu với Covid-19.

Ở Đà Nẵng, việc tắm biển đã là thói quen với nhiều người nên việc cho phép người dân được tắm biển trở lại khiến nhiều người hào ứng, nhất là vào thời tiết nóng bức như hiện nay. Anh Nguyễn Thế Thanh (trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chia sẻ: "Ngay sau khi biết thông tin các bãi tắm mở cửa trở lại, tối qua, tôi đã cùng gia đình chuẩn bị vật dụng để sáng nay đi biển sớm. Rất lâu rồi, tôi chưa được hưởng không khí dễ chịu như vậy, tôi tin Đà Nẵng sẽ sớm trở lại như ngày trước".

Ở Đà Nẵng, việc tắm biển đã là thói quen với nhiều người nên việc cho phép người dân được tắm biển trở lại khiến nhiều người hào ứng, nhất là vào thời tiết nóng bức như hiện nay. Anh Nguyễn Thế Thanh (trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chia sẻ: "Ngay sau khi biết thông tin các bãi tắm mở cửa trở lại, tối qua, tôi đã cùng gia đình chuẩn bị vật dụng để sáng nay đi biển sớm. Rất lâu rồi, tôi chưa được hưởng không khí dễ chịu như vậy, tôi tin Đà Nẵng sẽ sớm trở lại như ngày trước".

Thay vì cảnh vắng lặng như 1 tháng trước đây, đường phố Đà Nẵng đã bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp hơn.

Thay vì cảnh vắng lặng như 1 tháng trước đây, đường phố Đà Nẵng đã bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp hơn.

Hiện tại, các chợ trên địa bàn TP.Đà Nẵng vẫn tiếp tục áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân theo "thẻ đi chợ" (3 ngày một lần).

Hiện tại, các chợ trên địa bàn TP.Đà Nẵng vẫn tiếp tục áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân theo "thẻ đi chợ" (3 ngày một lần).

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Huỳnh Văn Toán - Tổ trưởng tổ bảo vệ chợ Cồn (Đà Nẵng): "Tất cả người dân trước khi vào chợ sẽ được soát vé và đo thân nhiệt. Ngoài ra, Chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng tại các cổng để kiểm soát, nhắc nhở người dân nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch".

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Huỳnh Văn Toán - Tổ trưởng tổ bảo vệ chợ Cồn (Đà Nẵng): "Tất cả người dân trước khi vào chợ sẽ được soát vé và đo thân nhiệt. Ngoài ra, Chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng tại các cổng để kiểm soát, nhắc nhở người dân nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch".

Từ ngày mai (14/9), học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trên địa bàn TP.Đà Nẵng cũng sẽ bắt đầu trở lại trường.

Từ ngày mai (14/9), học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trên địa bàn TP.Đà Nẵng cũng sẽ bắt đầu trở lại trường.

Trong những ngày qua, nhiều trường bắt tay vào công việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt khuẩn, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón học sinh vào lớp an toàn. Ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng chia sẻ: "Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu sau khi đón các em học sinh trở lại trường, các trường vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trường phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường như: Nước uống, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng theo quy định; các phương án bảo đảm sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế".

Trong những ngày qua, nhiều trường bắt tay vào công việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt khuẩn, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón học sinh vào lớp an toàn. Ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng chia sẻ: "Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu sau khi đón các em học sinh trở lại trường, các trường vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trường phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường như: Nước uống, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng theo quy định; các phương án bảo đảm sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế".

Thành phố tiếp tục tạm dừng lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung quá 30 người, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, vũ trường, rạp phim...

Thành phố tiếp tục tạm dừng lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung quá 30 người, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, vũ trường, rạp phim...

Nguồn: [Link nguồn]

Chính thức dỡ bỏ giãn cách Covid-19 trên các phương tiện vận tải khách từ Đà Nẵng

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản hoả tốc gửi tới các Cục Hàng Hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam và các đơn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Bình ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN