Ảnh: Chợ hoa nổi tiếng nhất phố cổ Hà Nội xưa và nay thay đổi ra sao? 

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Hình thành từ lâu, chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội, nơi đây được coi là một trong những khu chợ thể hiện đậm nét văn hóa của Hà Nội.

Hà Nội có nhiều chợ hoa nhưng chợ hoa nổi tiếng và lâu đời bậc nhất là chợ hoa Hàng Lược nằm trên phố Hàng Lược. Người dân phố Hàng Lược kể, họ không biết chính xác thời điểm ra đời chợ hoa nhưng qua lời kể của các cụ cao niên thì chợ hoa đã có từ trăm năm trước. Đây cũng là chợ hoa duy nhất ở phố cổ Hà Nội.

Hà Nội có nhiều chợ hoa nhưng chợ hoa nổi tiếng và lâu đời bậc nhất là chợ hoa Hàng Lược nằm trên phố Hàng Lược. Người dân phố Hàng Lược kể, họ không biết chính xác thời điểm ra đời chợ hoa nhưng qua lời kể của các cụ cao niên thì chợ hoa đã có từ trăm năm trước. Đây cũng là chợ hoa duy nhất ở phố cổ Hà Nội.

Chợ hoa Hàng Lược mỗi năm chị họp vào dịp cận Tết nguyên đán.

Chợ hoa Hàng Lược mỗi năm chị họp vào dịp cận Tết nguyên đán.

Mỗi khi chợ mở cửa, người trồng hoa ở khắp các vùng tại Hà Nội cũng nô nức đem hoa về bán.

Mỗi khi chợ mở cửa, người trồng hoa ở khắp các vùng tại Hà Nội cũng nô nức đem hoa về bán.

Người dân từ khắp các vùng trồng hoa lại mang đào, quất và đủ các chủng loại hoa Tết về họp chợ, tạo nên một không gian náo nhiệt mang đậm không khí Tết của Hà thành.

Người dân từ khắp các vùng trồng hoa lại mang đào, quất và đủ các chủng loại hoa Tết về họp chợ, tạo nên một không gian náo nhiệt mang đậm không khí Tết của Hà thành.

Ảnh: Chợ hoa nổi tiếng nhất phố cổ Hà Nội xưa và nay thay đổi ra sao?  - 5

Tuy nhiên, so với trước kia, ngày họp chợ không còn cố định vào 23 tháng chạp mà tuỳ từng năm chợ được họp sớm hơn, số lượng hàng bày bán hoa tại chợ đã dần ít đi. Chợ cũng không chỉ bán hoa tươi như trước. Xen lẫn với những hàng hoa cảnh là những những sạp hàng bán đồ trang trí Tết, bình hoa, mỹ phẩm, hàng thời trang và nhiều loại hoa giả.

Tuy nhiên, so với trước kia, ngày họp chợ không còn cố định vào 23 tháng chạp mà tuỳ từng năm chợ được họp sớm hơn, số lượng hàng bày bán hoa tại chợ đã dần ít đi. Chợ cũng không chỉ bán hoa tươi như trước. Xen lẫn với những hàng hoa cảnh là những những sạp hàng bán đồ trang trí Tết, bình hoa, mỹ phẩm, hàng thời trang và nhiều loại hoa giả.

Ảnh: Chợ hoa nổi tiếng nhất phố cổ Hà Nội xưa và nay thay đổi ra sao?  - 7

Ngày nay Nhiều người dân Hà Nội tìm về chợ hoa Hàng Lược không chỉ để sắm Tết mà còn hồi tưởng những kỷ niệm trong quá khứ.

Ngày nay Nhiều người dân Hà Nội tìm về chợ hoa Hàng Lược không chỉ để sắm Tết mà còn hồi tưởng những kỷ niệm trong quá khứ.

Những cây hoa, cây cảnh ở được bán ở Hàng Lược cũng nhỏ nhắn hơn ở những khu chợ khác của Hà Nội. Do không gian của những ngôi nhà trong phố cổ hẹp nên chỉ có những hoa, cây cảnh nhỏ mới phù hợp.

Những cây hoa, cây cảnh ở được bán ở Hàng Lược cũng nhỏ nhắn hơn ở những khu chợ khác của Hà Nội. Do không gian của những ngôi nhà trong phố cổ hẹp nên chỉ có những hoa, cây cảnh nhỏ mới phù hợp.

Ảnh: Chợ hoa nổi tiếng nhất phố cổ Hà Nội xưa và nay thay đổi ra sao?  - 10

Đào cành, đào cắm lọ là mặt hàng được xem là "đặc sản" ở phiên chợ cổ này. Đào được các tiểu thương nhập từ Nhật Tân, mang đậm hơi thở của mùa xuân.

Đào cành, đào cắm lọ là mặt hàng được xem là "đặc sản" ở phiên chợ cổ này. Đào được các tiểu thương nhập từ Nhật Tân, mang đậm hơi thở của mùa xuân.

Ảnh: Chợ hoa nổi tiếng nhất phố cổ Hà Nội xưa và nay thay đổi ra sao?  - 12

Tại đầu phố giao với Hàng Mã, chợ hoa Hàng Lược còn có khá nhiều hàng bày bán các loại đồ cổ.  Đây là điểm đến của nhiều người thích tìm hiểu, nhìn ngắm hay tìm mua những món đồ xưa cũ này.

Tại đầu phố giao với Hàng Mã, chợ hoa Hàng Lược còn có khá nhiều hàng bày bán các loại đồ cổ.  Đây là điểm đến của nhiều người thích tìm hiểu, nhìn ngắm hay tìm mua những món đồ xưa cũ này.

Chợ hoa Hàng Lược cũng thu hút nhiều du khách nước ngoài đến tham quan và mua sắm.

Chợ hoa Hàng Lược cũng thu hút nhiều du khách nước ngoài đến tham quan và mua sắm.

Nhiều gia đình Hà Nội vẫn giữ thói quen tới Hàng Lược trong phiên chợ hoa ngày Tết để mua sắm, thưởng thức không khí, vẻ đẹp của chợ hoa.

Nhiều gia đình Hà Nội vẫn giữ thói quen tới Hàng Lược trong phiên chợ hoa ngày Tết để mua sắm, thưởng thức không khí, vẻ đẹp của chợ hoa.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN