Ảnh: Cánh đồng hoa ở TP.HCM khoe sắc, chuẩn bị “xuống phố” phục vụ Tết

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Những ngày này, nông dân làng hoa ở quận 12, TP.HCM đang tất bật chăm sóc, tưới nước để hoa nở đúng dịp Tết.

Nhiều năm nay, khu đất trống trên đường Lê Thị Riêng (phường Thới An, quận 12, TP.HCM) được người dân tận dụng trồng hoa Tết. Hoa trồng chủ yếu là các loại ngắn ngày như cúc, vạn thọ, mào gà, sao nhái, vạn thảo...

Nhiều năm nay, khu đất trống trên đường Lê Thị Riêng (phường Thới An, quận 12, TP.HCM) được người dân tận dụng trồng hoa Tết. Hoa trồng chủ yếu là các loại ngắn ngày như cúc, vạn thọ, mào gà, sao nhái, vạn thảo...

Không có quy mô lớn như những vựa hoa ở các địa phương khác, nhưng làng hoa này vẫn tất bật người chăm sóc, thu hoạch để phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Không có quy mô lớn như những vựa hoa ở các địa phương khác, nhưng làng hoa này vẫn tất bật người chăm sóc, thu hoạch để phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

“Hơn 2 tháng trước, các chủ vườn xuống giống nên phải thuê công nhân thời vụ và tôi cũng đến đây làm. Mỗi ngày tôi làm từ sáng đến chiều với các công đoạn tưới nước, bón phân, tỉa lá… Thất nghiệp nên có việc làm ở đây tôi mừng lắm”, chị Linh - nhân công làm tại vườn hoa cho biết.

“Hơn 2 tháng trước, các chủ vườn xuống giống nên phải thuê công nhân thời vụ và tôi cũng đến đây làm. Mỗi ngày tôi làm từ sáng đến chiều với các công đoạn tưới nước, bón phân, tỉa lá… Thất nghiệp nên có việc làm ở đây tôi mừng lắm”, chị Linh - nhân công làm tại vườn hoa cho biết.

Nhiều hộ trồng hoa thuê nhân công, tất bật chăm sóc hoa ngày đêm chuẩn bị cung ứng hoa Tết ra thị trường.

Nhiều hộ trồng hoa thuê nhân công, tất bật chăm sóc hoa ngày đêm chuẩn bị cung ứng hoa Tết ra thị trường.

Theo các chủ nhà vườn, năm nay thời tiết thất thường, chi phí nhân công, hạt giống, phân bón đều tăng hơn so với năm trước nên giá hoa sẽ tăng lên khoảng 10%. Trong ảnh là công nhân đang gài móc treo cho những chậu cúc sao băng.

Theo các chủ nhà vườn, năm nay thời tiết thất thường, chi phí nhân công, hạt giống, phân bón đều tăng hơn so với năm trước nên giá hoa sẽ tăng lên khoảng 10%. Trong ảnh là công nhân đang gài móc treo cho những chậu cúc sao băng.

Ông Trịnh Thế Giao (ngụ quận 12), người đã có gần 20 năm trồng hoa cho biết, năm nay gia đình ông trồng giảm 50% so với năm ngoái.

Ông Trịnh Thế Giao (ngụ quận 12), người đã có gần 20 năm trồng hoa cho biết, năm nay gia đình ông trồng giảm 50% so với năm ngoái.

“Dịch bệnh nên cũng không dám trồng nhiều. Gia đình chủ yếu trồng các loại hoa như: dừa cạn, sao băng, triệu chuông… và bán cho thương lái dao động từ 100.000 – 120.000 đồng/chậu. Những ngày qua, có một số thương lái vào vườn đặt hoa trước và chờ đến khoảng 20-25 tháng Chạp sẽ đến lấy”, ông Giao chia sẻ.

“Dịch bệnh nên cũng không dám trồng nhiều. Gia đình chủ yếu trồng các loại hoa như: dừa cạn, sao băng, triệu chuông… và bán cho thương lái dao động từ 100.000 – 120.000 đồng/chậu. Những ngày qua, có một số thương lái vào vườn đặt hoa trước và chờ đến khoảng 20-25 tháng Chạp sẽ đến lấy”, ông Giao chia sẻ.

Thời gian này, nhiều thương lái đã đến xem hoa để nhập hàng bán. Khách hàng chủ yếu đến từ TP.HCM, những luống đẹp được khách chọn và đặt tiền cọc mua.

Thời gian này, nhiều thương lái đã đến xem hoa để nhập hàng bán. Khách hàng chủ yếu đến từ TP.HCM, những luống đẹp được khách chọn và đặt tiền cọc mua.

Anh Bình Minh, nông dân trồng hoa mào gà cho biết, mỗi ngày phải tưới nước ba lần để đảm bảo hoa luôn tươi và nở đẹp vào dịp Tết. Ngoài hoa mào gà, anh Minh còn trồng hơn 10.000 chậu hoa dừa cạn và cúc các loại.

Anh Bình Minh, nông dân trồng hoa mào gà cho biết, mỗi ngày phải tưới nước ba lần để đảm bảo hoa luôn tươi và nở đẹp vào dịp Tết. Ngoài hoa mào gà, anh Minh còn trồng hơn 10.000 chậu hoa dừa cạn và cúc các loại.

Chủ vườn đóng gói những chậu cây để giao cho khách.

Chủ vườn đóng gói những chậu cây để giao cho khách.

Ngoài bán cho các thương lái, từ khoảng 22-25 tháng Chạp, các chủ vườn sẽ vận chuyển hoa từ vườn đến các khu vực đã đặt sẵn chỗ trên các tuyến phố ở TP.HCM để bán Tết.

Ngoài bán cho các thương lái, từ khoảng 22-25 tháng Chạp, các chủ vườn sẽ vận chuyển hoa từ vườn đến các khu vực đã đặt sẵn chỗ trên các tuyến phố ở TP.HCM để bán Tết.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đan Anh ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN