Ảnh: Bão tuyết hoành hành ở TQ, 4 người chết

Bão tuyết hoành hành trong 60 giờ qua ở đông bắc Trung Quốc đã khiến giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng và khiến 4 người chết.

Ngày 19/11, chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang ở Trung Quốc đã phải huy động trên 50.000 người để dọn dẹp tuyết trên đường phố sau khi trận bão tuyết tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua hoành hành ở thành phố này suốt 60 giờ.

Từ hôm thứ Bảy tuần trước, trạm khí tượng thành phố Cáp Nhĩ Tân cho biết thành phố này đã chứng kiến mức tuyết rơi trung bình mỗi ngày là 11,4 mm, mức cao nhất ghi nhận được ở khu vực này từ năm 1961 đến nay.

Ảnh: Bão tuyết hoành hành ở TQ, 4 người chết - 1

Thành phố Cáp Nhĩ Tân phải hứng chịu trận bão tuyết tồi tệ nhất trong 50 năm qua

Ảnh: Bão tuyết hoành hành ở TQ, 4 người chết - 2

Quang cảnh thành phố Cáp Nhĩ Tân sau trận bão tuyết

Ảnh: Bão tuyết hoành hành ở TQ, 4 người chết - 3

Máy ủi tuyết cỡ lớn được huy động để dọn tuyết trên đường

Người dân, cảnh sát và các tình nguyện viên đã được huy động để dọn băng và tuyết trên đường phố, và những chiếc máy xúc tuyết chuyên dụng cũng được chính quyền thành phố điều động để tham gia chiến dịch dọn tuyết.

Ảnh: Bão tuyết hoành hành ở TQ, 4 người chết - 4

Tình nguyện viên tham gia chiến dịch dọn tuyết

Ảnh: Bão tuyết hoành hành ở TQ, 4 người chết - 5

Máy gạt tuyết hoạt động trên một tuyến đường cao tốc

Ngành giáo dục đã yêu cầu tất cả trường học và trường mẫu giáo ở thành phố đóng cửa trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba khi lớp tuyết ở trên đường dày quá 10 cm.

Ngày 19/11, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban bố báo động xanh về tình trạng bão tuyết và dự đoán tuyết sẽ tiếp tục rơi ở phía đông tỉnh Hắc Long Giang trong 24 giờ tới. Đến sáng ngày hôm nay, mức tuyết rơi ở khu vực này sẽ đạt từ 10 đến 14 mm.

Ảnh: Bão tuyết hoành hành ở TQ, 4 người chết - 6

Những chiếc ô-tô phủ kín tuyết ở Cáp Nhĩ Tân

Ảnh: Bão tuyết hoành hành ở TQ, 4 người chết - 7

Hơn 5000 người đã được huy động để dọn tuyết trên đường phố

Tỉnh Cát Lâm bên cạnh cũng đang tiếp tục chứng kiến những đợt tuyết rơi dày đặc trong ngày thứ Ba. Lớp tuyết ở khu vực trung tâm và miền đông Cát Lâm đã dày tới 65 cm trong sáng ngày 19/11, khiến việc lưu thông trên đường rất khó khăn. Tân Hoa Xã cho hay trận bão tuyết tồi tệ này đã khiến ít nhất 4 người chết và 7 người bị thương tại tỉnh này.

Ảnh: Bão tuyết hoành hành ở TQ, 4 người chết - 8

Tỉnh Cát Lâm cũng phải gánh chịu cơn bão tuyết tồi tệ

Ảnh: Bão tuyết hoành hành ở TQ, 4 người chết - 9

Một người đàn ông cố gắng gạt tuyết ra khỏi chiếc xe của mình

Ở tỉnh Liêu Ninh, mặc dù tuyết đã ngừng rơi song việc giao thông trên đường vẫn đang bị ách tắc nghiêm trọng, trong khi một số tuyến đường đã bị đóng cửa hoàn toàn.

Ảnh: Bão tuyết hoành hành ở TQ, 4 người chết - 10

Giao thông ở Cát Lâm vẫn đang ách tắc nghiêm trọng

Ảnh: Bão tuyết hoành hành ở TQ, 4 người chết - 11

Hai người dân Cát Lâm đi trên đường phố phủ đầy tuyết

Sân bay quốc tế Xinantao tại thành phố Thẩm Dương thủ phủ tỉnh Liêu Ninh đã bị đóng cửa lúc 7 giờ tối hôm thứ Hai và tiếp tục hoạt động vào sáng ngày hôm sau, tuy nhiên tuyết rơi dày đặc đã khiến nhiều chuyến bay bị hoãn và 96 chuyến bay bị hủy bỏ trong ngày thứ Ba.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo THX, ECNS, SMH) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN