Ăn lá ngón tự tử vì giận chồng, người phụ nữ may mắn được cứu sống

Sự kiện: Nghệ An

Chị N được đưa đến Phòng khám Quân - dân y kết hợp trong tình trạng toàn thân tím tái, khó thở, đau bụng và co cứng chân tay.

Ăn lá ngón tự tử vì giận chồng, người phụ nữ may mắn được cứu sống - 1

Sau hơn 1 giờ điều trị tích cực, chị N đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục

Chiều 13/6, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết trạm quân dân y đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa cứu sống một phụ nữ ăn lá ngón tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2h sáng 13/6, chị Lương Thị N. được người nhà đưa đến Phòng khám Quân - dân y kết hợp trong tình trạng toàn thân tím tái, khó thở, đau bụng và co cứng chân tay.

Xác định được nguyên nhân, các bác sĩ tại đây phối hợp với Đồn Biên phòng Tri Lễ nhanh chóng dùng bài thuốc dân gian để cứu chị N. Sau hơn 1 giờ điều trị tích cực, chị N đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, do mâu thuẫn tình cảm với chồng nên chị N. đã ăn lá ngón để tự tử.

Cứu sống người phụ nữ 4 lần nhảy cầu tự tử

Do buồn chuyện gia đình và bản thân mắc nhiều chứng bệnh nên một phụ nữ tại Bạc Liêu có ý định nhảy cầu Cần Thơ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Duyên ([Tên nguồn])
Nghệ An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN