Ấn Độ treo cổ 3 kẻ hiếp dâm, giết người man rợ

3 bị cáo sẽ bị treo cổ vì đã bắt cóc, hiếp dâm tập thể và sát hại dã man một cô gái bởi cô từ chối lời cầu hôn của một kẻ trong số chúng.

Ngày 19/2, tòa án thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã tuyên án tử hình đối với 3 bị can phạm tội bắt cóc, hiếp dâm tập thể và sát hại dã man một thiếu nữ 19 tuổi vào năm 2012.

Thi thể bị cắt làm nhiều mảnh của cô gái được cảnh sát tìm thấy ở bang Haryana gần đó 3 ngày sau khi nạn nhân bị bắt cóc.

Dư luận Ấn Độ ngày càng giận dữ với hành vi hiếp dâm phụ nữ, đặc biệt là sau vụ hiếp dâm tập thể và sát hại một nữ sinh viên trên xe bus hồi cuối năm 2012, buộc chính phủ nước này phải quy định những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với tội phạm hiếp dâm.

Ấn Độ treo cổ 3 kẻ hiếp dâm, giết người man rợ - 1

Ba kẻ thủ ác bị tòa án tuyên bố treo cổ đến chết

Tuy nhiên tình trạng bạo lực và phân biệt đối xử với phụ nữ vẫn còn rất nặng nề trong xã hội phân chia đẳng cấp của Ấn Độ, và nạn hiếp dâm phụ nữ vẫn không hề thuyên giảm. Số liệu thống kê của chính phủ cho thấy cứ 22 phút lại có một phụ nữ bị cưỡng hiếp ở Ấn Độ.

Trong phán quyết đưa ra ngày hôm qua, thẩm phán Virender Bhat tuyên bố tử hình 3 bị cáo Rahul, Ravi và Vinod bằng hình thức treo cổ vì đây là một vụ án “thuộc vào dạng hiếm hoi nhất trong các vụ hiếm hoi”.

Theo cáo trạng của công tố viên, nạn nhân là một nhân viên nhập dữ liệu tại Gurgaon, và cô bị 3 đối tượng này bắt cóc trong một chiếc xe khi đang trên đường về nhà với 3 đồng nghiệp. Cô gái đã bị cưỡng hiếp tập thể và sau đó bị sát hại vào ngày 9/2/2012.

Công tố viên cho biết 3 tên này đã đổ axit vào mắt nạn nhân và nhét một chai rượu vỡ vào vùng kín của cô gái sau khi hiếp dâm tập thể. Được biết 3 tên này bắt cóc cô gái để trừng phạt vì cô đã từ chối lời cầu hôn của một tên trong số chúng.

Ấn Độ treo cổ 3 kẻ hiếp dâm, giết người man rợ - 2

Cô gái đã bị bắt cóc, hiếp dâm và sát hại dã man (Ảnh minh họa)

Ba bị cáo này bị kết án tử hình theo quy định mới của bộ luật hình sự chống lại tội phạm hiếp dâm và bạo lực tình dục được đưa ra vào năm ngoái sau vụ một nữ sinh bị hiếp dâm tập thể trên xe bus hồi tháng 12/2012.

Vụ hiếp dâm man rợ này đã làm chấn động cả xã hội Ấn Độ, làm bùng lên hàng loạt cuộc biểu tình phản đối nạn hiếp dâm và đòi chính phủ có những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với loại tội phạm này.

6 nghi phạm đã bị bắt giữ sau một cuộc điều tra toàn diện của cảnh sát, trong đó có 4 tên đã bị kết án tử hình vào tháng 9 năm ngoái. Một nghi phạm đã tự sát trong trại giam trước khi bị đưa ra xét xử.

Nghi phạm thứ sáu, đồng thời được xác định là kẻ chủ mưu lại chỉ phải nhận mức án 3 năm tù giam vì tên này chưa đủ tuổi thành niên trong thời điểm gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN