Ấn Độ: Hổ đói giết chết 7 người

Cảnh sát đang truy tìm một con hổ đói đã giết chết 7 người bên ngoài vườn quốc gia Corbett, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Trong khi đi tìm kiếm thức ăn, một con hổ đói đã giết chết 7 người ở miền bắc Ấn Độ trong 2 tuần vừa qua. Hàng nghìn người dân buộc phải ở trong nhà, trong khi thợ săn và cảnh sát đang cố gắng truy tìm và tiêu diệt con hổ.

Nạn nhân mới nhất của con hổ dữ là một một phụ nữ. Xác của nạn nhân đã được tìm thấy vào ngày 14/1 tại một khu rừng ở bang Uttar Pradesh.

“Con hổ ăn thịt người đang bị truy tìm ráo riết. Nó chắc hẳn vẫn đói và đang chạy trốn trong tình trạng thiếu thức ăn và không được nghỉ ngơi”, ông Rupak De giám đốc bảo vệ rừng của bang này cho biết.

Con hổ được cho là thoát khỏi vườn quốc gia Jim Corbett vào ngày 29/12/2013, khi một người đàn ông 65 tuổi bị hổ vồ ở huyện Sambhal.

“Mọi người vô cùng sợ hãi”, Salim Luqmaan, một quan chức chính quyền ở Moradabad, khu vực phần lớn vụ hổ tấn công diễn ra, cho biết. “Người dân được yêu cầu không tới gần khu vực rừng một mình. 3 thợ săn đã được thuê để tiêu diệt con hổ.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Telegragh) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN