Ấn Độ: Đi điều trị, 2 cô gái bị cưỡng hiếp

Tờ Sina của Trung Quốc ngày 20/5 đưa tin, một vụ cưỡng hiếp kinh hoàng nữa lại xảy ra ở Ấn Độ, và nạn nhân lần này là hai cô gái mồ côi câm điếc.

Hai cô gái bị chính các nhân viên của một tổ chức phi chính phủ ở Jaipur, Ấn Độ cưỡng hiếp khi tới đây để được điều trị hỗ trợ về ngôn ngữ.

Hai cô gái này sống trong một nhà khách của tổ chức phi chính phủ trên. Hiện giám đốc và thư ký của tổ chức này đã bị bắt giữ, còn các nhân viên khác đang bị cảnh sát thẩm vấn.

Vụ việc trên được đưa ra ánh sáng khi các cô gái này trở về trại trẻ mồ côi do Nhà nước quản lý và thông báo với nhà chức trách về thảm kịch mà họ đã trải qua.

Nhà chức trách tại trại trẻ mồ côi này đã thông báo sự việc với cảnh sát, ngoài ra họ còn cho biết có 3 cô gái khác cũng liên tục bị lạm dụng tình dục và bị đánh đập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN