Ả-rập Xê-út: Sốc hình phạt “nợ máu trả máu”

Năm 14 tuổi, Ali al-Khawahir đâm vào lưng bạn khiến người này liệt từ thắt lưng trở xuống. 10 năm sau, hình phạt dành cho thủ phạm là: bị tiêm thuốc làm liệt nửa người!

Tổ chức Ân xá thế giới hôm 2/4 đã chỉ trích Ả-rập Xê-út đưa ra phán quyết chích thuốc làm liệt nửa người đối với phạm nhân Ali al-Khawahir, 24 tuổi.
 
Ali al-Khawahir đã ngồi tù 10 năm nay tại thị trấn Al-Ahsa sau khi đâm dao vào lưng một người bạn, khiến anh này bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Giờ đây, Ali al-Khawahir sẽ phải gánh chịu, hình phạt trả đũa tương tự những gì thủ phạm đã gây ra cho nạn nhân, nếu không trả nổi khoản bồi thường 1 triệu riyal (khoảng 250.000 USD).
 
Bà Ann Harrison, Phó Giám đốc của Tổ chức Ân xá thế giới ở Trung Đông và Bắc Phi, cho biết: “Làm liệt phạm nhân cũng là một hình thức tra tấn dã man. Đây là lúc giới chức Ả Rập Saudi phải bắt đầu tôn trọng luật pháp quốc tế và loại bỏ những hình phạt khủng khiếp".
 
Một số hình phạt tàn khốc dựa trên luật của Hồi giáo tại Ả-rập Xê-út nhận lãnh nhiều chỉ trích quốc tế gồm có: phạt roi, móc mắt, nhổ răng, chặt tay chân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai (Người lao động/BBC, Amnesty)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN