9 người Ấn Độ nhiễm COVID-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Đây là những chuyên gia, người lao động Ấn Độ có độ tuổi trẻ, về Đồng Tháp làm việc cho một công ty tại Khu công nghiệp Sa Đéc.

Bộ Y tế cho biết, tính đến 18h ngày 14/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Hôm nay là ngày thứ 10 Việt Nam liên tiếp ghi nhận các ca COVID-19 nhập cảnh.

Tính từ 6h đến 18h ngày 14/10, Việt Nam ghi nhận 9 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới (BN1114-1122) là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay, tại tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể:

- CA BỆNH 1114 (BN1114): nam, 28 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

- CA BỆNH 1115 (BN1115): nam, 30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

- CA BỆNH 1116 (BN1116): nam, 37 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

- CA BỆNH 1117 (BN1117): nam, 29 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

- CA BỆNH 1118 (BN1118): nam, 37 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

- CA BỆNH 1119 (BN1119): nam, 36 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

- CA BỆNH 1120 (BN1120): nam, 41 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

- CA BỆNH 1121 (BN1121): nam, 34 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

- CA BỆNH 1122 (BN1122): nam, 27 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

Ngày 6/10, các bệnh nhân trên từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E 9471, được cách ly ngay tại Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp. Ngày 7/10, họ được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 12/10, họ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả 9 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 9 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Trước đó, trên chuyến bay này đã ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đồng Tháp (5 ca), Đồng Nai (1 ca), TP. Hồ Chí Minh (1 ca).

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 12.484, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 147; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.512; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 825.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 hôm nay có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Đến nay, số ca tử vong tại Việt Nam là 35 ca, số ca điều trị khỏi là 1.029 ca.

Nguồn: [Link nguồn]

Đồng Tháp: Thêm 9 người Ấn Độ mắc Covid-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh

Sáng 14-10, thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, cho biết vừa ghi nhận thêm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN