77 người chết trong vụ rơi máy bay ở Algeria

Một chiếc máy bay vận tải quân sự của Algeria đã rơi ở khu vực đông bắc nước này, khiến 77 người trên máy bay thiệt mạng.

Một chiếc máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 đã đâm vào núi ở tỉnh Oum al-Bouaghi trong khi đang di chuyển tới vùng Constantine của Algeria. Vuj tai nạn khiến 77 người trên máy bay thiệt mạng. Một người sống sót hiện đang điều trị chấn thương tại bệnh viện.

Chính phủ và quân đội Algeria cho biết có 78 người trên máy bay chứ không phải 103 người như thông báo của quan chức và phương tiện truyền thông địa phương. Phần lớn những người trên máy bay là quân nhân và thân nhân của họ.

“Tôi nhìn thấy chiếc máy bay quân sự rơi và nó vỡ thành hai mảnh”, nhân viên cứu hỏa Mohamed cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters gần hiện trường vụ tai nạn.

77 người chết trong vụ rơi máy bay ở Algeria - 1

Hiện trường chiếc máy bay Hercules C-130 rơi ở Algeria

Hàng nghìn nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn bất chấp địa hình núi hiểm trở và thời tiết gió mạnh. Bộ Quốc phòng Algeria đã thành lập một ủy ban để điều tra. Trong thông báo mới nhất, Bộ này cho biết “tình trạng thời tiết xấu, bao gồm bão và tuyết rơi nhiều” là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Đây là tai nạn máy bay tồi tệ nhất ở Algeria trong hơn 10 năm qua và là tai nạn thứ 3 liên quan tới máy bay quân sự Hercules của nước này. Năm 2013, một chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Air Algerie đã rơi sau khi cất cánh, khiến 102 hành khách thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN